Tây Ninh họp mặt các tỉnh giáp biên của Campuchia

Ngày 5/2,  tỉnh Tây Ninh đã tổ chức họp mặt lãnh đạo các tỉnh giáp biên với Campuchia nhằm thắt chặt thêm quan hệ đoàn kết, hữu nghị.
Nhân dịp đón Tết cổ truyển của dân tộc Việt Nam, ngày 5/2, Ủy ban Nhân dântỉnh Tây Ninh tổ chức họp mặt, gặp gỡ lãnh đạo các tỉnh giáp biên giới thuộcVương quốc Campuchia nhằm thắt chặt thêm mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tácmọi mặt giữa chính quyền và nhân dân 2 nước.

Tới dự về phía Việt Nam có ông Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Trung ương Đảng,Phó Trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Tây Nguyên; ông Võ Văn Phuông, Ủy viênTrung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Tây Ninh; bà Nguyễn Thị Thu Thủy, Chủ tịch Ủyban Nhân dân tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh. Phía Campuchia có Đại tướng ĐămVút Thi, Phó Tổng cục trưởng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia; Đại tướng Ai CRết, Cốvấn Bộ Nội vụ Campuchia; Ngài Hun-Nêng, Tỉnh trưởng tỉnh Kam Pong Chàm; NgàiChiêng Om, Tỉnh trưởng tỉnh Svay Riêng; ông Môk Thia Ry, Phó Tỉnh trưởng tỉnhPrây Veng.

Phát biểu tại buổi họp mặt, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh chobiết, mối quan hệ hợp tác giữa tỉnh Tây Ninh và các tỉnh giáp biên giới củaCampuchia trong những năm qua ngày càng phát triển và có hiệu quả, đặc biệttrong các lĩnh vực: Phòng chống buôn bán ma túy, buôn bán phụ nữ và trẻ em, quytập hài cốt quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên chiến trường Campuchia vềnước, công tác phân giới cắm mốc; hợp tác phát triển kinh tế thương mại, phòngchống buôn bán động vật hoang dã…, góp phần đáng kể trong việc thắt chặt mốiquan hệ hữu nghị, giữ vững an ninh quốc phòng và cải thiện cuộc sống của đồngbào chung sống khu vực hai bên biên giới.

Thay mặt đoàn đại biểu của Campuchia, Ngài Hun-Nêng, Tỉnh trưởng tỉnh KamPong Chàm nhắc lại công ơn to lớn của Đảng, Chính quyền và quân đội tình nguyệnViệt Nam đã giải phóng cho nhân dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng PolPot vào ngày 7/1/1979.

Ngài Hun - Nêng đánh giá cao kết quả các chương trình hợp tác về phòngchống các loại tội phạm biên giới, phân giới cắm mốc, phát triển thương mại biêngiới… giữa chính quyền tỉnh Tây Ninh và các tỉnh biên giới giáp ranh củaCampuchia; đồng thời cảm ơn chính quyền phía Việt Nam đã tạo điều kiện thuận lợicho nhân dân Campuchia qua lại biên giới khám, điều trị bệnh, tham quan, dulịch; hỗ trợ giống cây trồng, phân bón, vắc xin phòng trị bệnh cho gia súc, giacầm; đào tạo nguồn nhân lực cho Campuchia…

Gần đây, Bộ thương mại hai nước Việt Nam và Campuchia cũng đã khởi côngxây dựng chợ biên giới thí điểm Campuchia-Việt Nam tại khu vực cửa khẩu songphương Đa (huyện Mê Mốt, tỉnh Kam Pong Chàm) - Chàng Riệc (huyện Tân Biên, tỉnhTây Ninh), tạo bước phát triển mới về lĩnh vực thương mại, giao lưu hàng hóa,tăng thêm mối đoàn kết, hữu nghị giữa người dân khu vực biên giới của hainước./.

Lê Đức Hoảnh (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục