Tây Ninh liên tiếp phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép

Các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa triệt phá 2 vụ với 3 đối tượng tìm đường xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.
Tây Ninh liên tiếp phát hiện các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép ảnh 1Hai đối tượng ngụ huyện Gò Dầu (Tây Ninh) bị bắt giữ khi đang tìm đường xuất cảnh trái phép sang Campuchia. (Ảnh: TTXVN phát)

Chiều 28/10, theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, các đơn vị nghiệp vụ thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài vừa triệt phá 2 vụ với 3 đối tượng tìm đường xuất, nhập cảnh trái phép qua biên giới.

Cụ thể, vào lúc 0 giờ 15 phút ngày 28/10, tại khu vực cột mốc 169/3, thuộc ấp Long An, xã Long Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, chốt Biên phòng Long An-Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài phối hợp với Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng tỉnh đã bắt giữ 2 đối tượng đang chuẩn bị xuất cảnh trái phép qua biên giới.

Qua làm việc, các đối tượng khai nhận tên Nguyễn Thị Kim Xuân, sinh năm 1989, ngụ khu phố 1, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh và Lý Minh Quân, sinh năm 1999, ngụ khu phố 3, thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu.

[Án tù phạt kẻ tổ chức cho người nước ngoài nhập cảnh trái phép]

Cùng thời điểm trên, tại khu vực cột mốc 170/4, thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài bắt giữ Y Si Fol Byă (sinh 1994, ngụ Buôn Êa Bhok, xã Êa Bhok, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) nhập cảnh trái phép từ Campuchia về Việt Nam.

Cũng thuộc địa bàn huyện Bến Cầu, trước đó, vào lúc 1 giờ 20 phút ngày 22/10 tại khu vực cột mốc 170/4 thuộc ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận, lực lượng chốt phòng, chống dịch COVID-19 số 19 thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài lúc tuần tra biên giới đã phát hiện, bắt giữ 2 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép là Nguyễn Văn Hải Dân (sinh năm 1997, ngụ ấp Phú Tân, xã Phú Tân, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang) và Huỳnh Vũ Tuấn (sinh năm 1995, ngụ ấp Trà Côi A, xã Mỹ Hương, huyện Mỹ Tú, tỉnh Sóc Trăng).

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Mộc Bài đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính mỗi đối tượng 4 triệu đồng về hành vi qua lại biên giới quốc gia mà không làm thủ tục xuất, nhập cảnh theo quy định tại Điểm a, Khoản 3, Điều 17, Nghị định 167/2013 của Chính phủ và đưa các đối tượng đi cách ly theo quy định.

Theo Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh, thời gian qua, lấy lý do khó khăn vì dịch bệnh không có việc làm, trên mạng thấy các casino ở Campuchia (giáp ranh với biên giới Việt Nam) tuyển dụng với mức thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng nên nhiều thanh niên ở các địa phương trong cả nước đã bất chấp nguy hiểm, liên tiếp tìm đường xuất, nhập cảnh trái phép qua lại biên giới để tìm việc làm./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục