Tây Ninh phát hiện 2 vụ buôn lậu, thu giữ hơn 10.000 bao thuốc lá

Trong quá trình tuần tra, Tổ công tác Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) đã phát hiện các đối tượng vận chuyển hơn 8.000 bao thuốc lá điếu ngoại nhập lậu qua biên giới.
Tây Ninh phát hiện 2 vụ buôn lậu, thu giữ hơn 10.000 bao thuốc lá ảnh 1Các chiến sỹ thuộc Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Xa Mát kiểm đếm số thuốc lá điếu ngoại nhập lậu vừa thu giữ. (Ảnh: Thanh Tân/TTXVN)

Ngày 28/10, Đại tá Lê Hồng Vương, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh đã khen thưởng các lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát (huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh) do có thành tích trong việc kịp thời phát hiện hơn 8.000 bao thuốc lá điếu ngoại các loại nhập lậu qua biên giới.

Cụ thể, vào lúc 3 giờ 30 phút, tại khu vực cột mốc 119, cách đường biên giới về phía Việt Nam khoảng 30 mét, thuộc địa bàn ấp Tân Tiến, xã Tân Lập, huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh, Tổ công tác phòng, chống dịch số 9, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát tuần tra, mật phục, phát hiện 8 đối tượng mang vác 8 bao tải lớn đi từ hướng biên giới về Việt Nam.

Khi Tổ công tác tiến hành ngăn chặn, các đối tượng đã chủ động bỏ lại 8 bao tải, chạy về hướng biên giới để thoát thân.

Qua kiểm tra, trong 8 bao tải có chứa 8.070 bao thuốc lá điếu ngoại các loại, gồm 3.600 bao thuốc lá hiệu Hero, 4.170 bao thuốc lá hiệu Jet và 300 bao thuốc lá hiệu ESSE.

[Long An: Phát hiện vụ vận chuyển thuốc lá lậu số lượng lớn]

Các chiến sỹ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Xa Mát đưa số tang vật kể trên về đồn biên phòng và thực hiện thủ tục pháp lý theo quy định.

Trước đó, vào lúc 0 giờ ngày 28/10, tại địa bàn thuộc Đồn Biên phòng Phước Chỉ (xã Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh), Đội đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm, Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Chỉ đã thu giữ 2.000 bao thuốc lá điếu ngoại hiệu 555 do các đối tượng bỏ lại sau khi bị phát hiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục