Theo cách tính này, để xử lý hết 250.000 tấn nước nhiễm xạ nặng hiện nay còn tồnđọng trong nhà máy, TEPCO sẽ phải bỏ ra 53,1 tỷ yen.
Hiện tại, thiết bị xử lý nước nhiễm xạ đang trong thời gian lắp đặt và dự kiếntrung tuần tháng Sáu tới sẽ đi vào hoạt động.
Thiết bị xử lý nước nhiễm xạ của TEPCO sử dụng kỹ thuật xử lý của nước ngoàitheo nguyên lý hấp thu và thẩm thấu chất phóng xạ cũng như loại trừ thành phầnmuối thông qua màng lọc chuyên dụng.
Theo tính toán ở thời điểm hiện tại, số tiền 53 tỷ yen mà TEPCO dự tính có thểsẽ thay đổi tùy theo số lượng nước nhiễm xạ thực tế tại Fukushima 1.
Xử lý số lượng lớn nước nhiễm xạ tại Fukushima 1 là một vấn đề gây đau đầu đốivới TEPCO. Mới đây nhất, TEPCO đã trưng dụng siêu xà lan Megafloat để “giảithoát” cho hàng chục nghìn tấn nước đang tồn đọng trong nhà máy.
Trước đó, do sức ép của dư luận và phản ứng của các nước trong khu vực, TEPCOngừng xả nước phóng xạ nồng độ thấp và tìm biện pháp xử lý nước thải nhằm tránhrò rỉ thêm chất phóng xạ ra biển./.