Thái Lan bắt buộc người đến từ vùng dịch tự cách ly trong 14 ngày

Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DCD) cho biết tất cả hành khách tới Thái Lan từ Trung Quốc (bao gồm cả Đặc khu Hành chính Hong Kong và Macau), Hàn Quốc và Italy được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày.
Thái Lan bắt buộc người đến từ vùng dịch tự cách ly trong 14 ngày ảnh 1Sân bay Suvarnabhumi ở Thái Lan. (Ảnh: Traveller)

Cục Kiểm soát Dịch bệnh (DCD) cho biết tất cả hành khách tới Thái Lan từ Trung Quốc (bao gồm cả Đặc khu Hành chính Hong Kong và Macau), Hàn Quốc và Italy được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày.

Cục trưởng DCD Tanarak Plipat khi công bố biện pháp mới nhất này hôm 9/3 nói rằng tự cách ly là bắt buộc đối với cả người Thái Lan và người nước ngoài đến từ những địa điểm nói trên.

Biện pháp này được đưa ra nhằm kiểm soát dịch bệnh, trong bối cảnh có những lo ngại về sự lây lan của dịch COVID-19.

[Dịch COVID-19 khiến lượng khách nước ngoài tới Thái Lan sụt giảm mạnh]

Truyền thông sở tại dẫn lời Cục trưởng Tanarak giải thích Thái Lan trước đây quy định cách ly tự nguyện, nhưng hiện nay tất cả các hành khách từ những vùng được tuyên bố là có dịch phải tự cách ly tại nhà hoặc nơi ở, nếu không thực hiện thì họ sẽ được đưa tới những địa điểm cách ly.

Biện pháp này có hiệu lực ngay lập tức từ ngày 9/3 và cũng hiệu lực với yêu cầu của Bộ Giao thông đối với hành khách từ những vùng dịch phải có chứng nhận y tế.

Cho tới nay các quan chức Thái Lan đã xác nhận 50 ca nhiễm COVID-19. Ngoài 1 trường hợp tử vong, 33 trường hợp đã bình phục, trong khi 16 bệnh nhân vẫn đang điều trị trong các bệnh viện./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục