Thái Lan: Các chính đảng bắt đầu đăng ký tranh cử

Ngày 19/5, 29 chính đảng Thái Lan đã bắt đầu đăng ký tham gia tranh cử trong cuộc tổng tuyển cử ngày 3/7 tới tại Ủy ban bầu cử (EC).
Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, ngày 19/5, các chính đảng tạiThái Lan đã bắt đầu làm các thủ tục đăng ký tham gia tranh cử trong cuộctổng tuyển cử ngày 3/7 tới tại Ủy ban bầu cử (EC).

Chủtịch EC, ông Apichart Sukhagganond, cho biết cáchoạt động đăng ký tranh cử ngay trong ngày đầu tiên của tiến trình đăngký kéo dài đến ngày 23/5 đã diễn ra suôn sẻ, minh bạch, đúng quy định vàcó kết quả.

Tính đến trưa 19/5, đã có tổng cộng 29 chính đảng đăng kýtham gia tranh cử, rút thăm chọn mã số bầu cử cho đảng của mình và nộpdanh sách ứng cử viên.

Trong số 29 đảng đã đăng ký có 6 đảng đã nộp đầyđủ toàn bộ danh sách ứng cử viên, trong đó có hai đảng lớn nhất là đảngVì nước Thái (Puea Thai) và đảng Dân chủ.

EC tin rằng sẽ có nhiều chínhđảng tham gia cuộc bầu cử lần này so với cuộc bầu cử hồi tháng 12/2007.

Theo lịch trình, sau khi tiến trình đăng ký kết thúc vào ngày23/5, EC sẽ tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn của các ứng cử viên trong vòng10 ngày để chính thức công bố danh sách ứng cử viên đủ tiêu chuẩn củamỗi đảng.

Những ứng cử viên nào bị EC gạt ra khỏi danh sách có quyền đềnghị Tòa án tối cao xem xét trong vòng 7 ngày, sau đó EC sẽ chốt danhsách cuối cùng. EC cho biết ngoài việc tổ chức đăng ký tham gia tranhcử, EC cũng sẽ họp với đại diện các đảng để thống nhất ý kiến về giớihạn chi phí vận động tranh cử đối với mỗi ứng cử viên. Theo EC, mỗi ứngcử viên không được chi quá 1,5 triệu baht để vận động cử tri.

Trong diễn biến khác, chiều 19/5, hàng nghìn người ủng hộ Mặt trậnthống nhất dân chủ chống độc tài (UDD), còn gọi là lực lư ợng "áođỏ" tại Thái Lan, đã kéo về khu vực trung tâm thương mại Ratchaprasong của thủ đô Bangkok để thamgia các hoạt động nhân một năm ngày các cuộc biểu tình chốngchính phủ của họ bị quân đội chính phủ giải tán, gây thương vong chongười biểu tình.

Để đảm bảo an ninh, cảnh sát đã triểnkhai 5 đại đội chống bạo động và chặn một số tuyếnđường qua khu vực này.

Mặc dù các nhà lãnh đạo UDDđã cam kết sẽ tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong hòa bình,nhưng lo ngại bạo lực vẫn tác động mạnh tới hoạt độngsản xuất, kinh doanh và du lịch.

Chủ tịch Hiệp hội các nhà kinh doanhkhu vực Ratchaprasong, ông Chai Sivikon cho biết khách dulịch đã hủy đặt 1.100 phòng khách sạn tại đây, gây tổn thất cho các khách sạn khoảng 5,18 triệu baht (hơn 170.000 USD). Nhiềusự kiện khác dự kiến tổ chức chiều 19/5 gần khu vực biểu tình cũng bịhủy bỏ, gây tổn thất 1,74 triệu baht cho các nhà tổ chức sự kiện./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Thượng tướng Khamliang Outhakaysone, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào (phải) tiếp Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam. (Ảnh: Bá Thành/TTXVN)

Bộ Quốc phòng Việt Nam-Lào tăng cường hợp tác

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn Chính phủ và Bộ Quốc phòng Lào tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam, trong đó có các doanh nghiệp của QĐND Việt Nam, tham gia đầu tư, kinh doanh tại Lào.