Thái Lan công bố các mục tiêu ký FTA trong năm 2024

Cục Đàm phán Thương mại Thái Lan đã đẩy nhanh tiến trình đàm phán để phù hợp với chính sách của chính phủ với mong muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn và tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Thái Lan đặt mục tiêu ký kết 3 hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm nay. (Nguồn: Nikkei)
Thái Lan đặt mục tiêu ký kết 3 hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm nay. (Nguồn: Nikkei)

Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu ký kết 3 hiệp định thương mại tự do (FTA) trong năm nay, bao gồm 2 hiệp định mới với Sri Lanka và Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA), cùng một thỏa thuận nâng cấp FTA hiện có giữa Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)-Australia-New Zealand.

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok ngày 10/1, thông báo về kế hoạch trên, Cục trưởng Cục Đàm phán Thương mại thuộc Bộ Thương mại Thái Lan, bà Chotima Iemsawasdikul cho biết cục đã đẩy nhanh tiến trình đàm phán để phù hợp với chính sách của chính phủ với mong muốn tạo ra nhiều cơ hội hơn và tăng khả năng cạnh tranh cho các doanh nghiệp Thái Lan.

Bộ Thương mại Thái Lan đặt mục tiêu ký kết FTA Thái Lan-Sri Lanka vào đầu tháng Hai năm nay, theo đó Thủ tướng Srettha Thavisin sẽ có chuyến thăm chính thức Sri Lanka vào ngày 3-4/2 để chứng kiến lễ ký kết FTA chính thức.

Thỏa thuận sau đó sẽ được trình lên Quốc hội Thái Lan xem xét và phê chuẩn trong một quá trình thông thường mất khoảng 60 ngày.

Thỏa thuận này có hiệu lực sẽ cho phép hai bên giảm 50% thuế nhập khẩu đối với tất cả hàng hóa được liệt kê trong các cuộc đàm phán xuống 0%.

Thái Lan đưa 10.000 mặt hàng vào đàm phán, trong khi Sri Lanka đưa vào đàm phán 8.000 mặt hàng.

Các sản phẩm từ Thái Lan dự kiến sẽ được hưởng lợi từ việc giảm thuế bao gồm ôtô và phụ tùng ôtô, giấy, găng tay cao su, thực phẩm chế biến, thức ăn chăn nuôi, dệt may, máy móc, thiết bị điện, kim loại và nhựa.

Các doanh nghiệp trong lĩnh vực dịch vụ dự kiến sẽ được hưởng lợi bao gồm tài chính, bảo hiểm, máy tính, xây dựng, du lịch, nghiên cứu và phát triển (R&D).

Các ngành sẽ có lợi thế về mặt đầu tư bao gồm chế biến thực phẩm, sản xuất ôtô và phụ tùng ôtô, linh kiện điện tử, dệt may, pin và thiết bị y tế.

Theo Cục trưởng Chotima, Thái Lan dự kiến sẽ kết thúc đàm phán FTA Thái Lan-EFTA vào tháng Tư năm nay, với mục tiêu ký kết hiệp định vào tháng Sáu. EFTA bao gồm 4 quốc gia là Thụy Sĩ, Na Uy, Iceland và Liechtenstein.

Bà cũng cho biết FTA cuối cùng dự kiến được ký trong năm nay là FTA ASEAN-Australia-New Zealand, thể hiện sự nâng cấp so với hiệp định hiện tại, bao gồm nhiều loại hàng hóa, dịch vụ và đầu tư hơn.

Căn cứ vào kế hoạch đàm phán của Bộ Thương mại Thái Lan cho năm 2024, Cục trưởng Chotima nhấn mạnh các kế hoạch đang được tiến hành để đẩy nhanh đàm phán các FTA, trong đó FTA Thái Lan-Liên minh châu Âu (EU) là ưu tiên hàng đầu của chính phủ với mục tiêu là kết thúc đàm phán trong năm 2025.

Bên cạnh đó, bộ cũng có kế hoạch bắt đầu đàm phán các FTA bổ sung, chẳng hạn như FTA Thái Lan-Hàn Quốc và FTA Thái Lan-Bhutan. Các cuộc đàm phán với các quốc gia này dự kiến sẽ bắt đầu vào quý 2 năm nay./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục