Thái Lan đề xuất 4 lĩnh vực hợp tác cho quan hệ ASEAN-Nga

Thái Lan cho rằng có một mối liên kết tiềm năng giữa Sáng kiến Đối tác Á-Âu Mở rộng của Tổng thống Nga Putin và Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN 2025 trong khuôn khổ Sáng kiến “Kết nối các kết nối."
Thái Lan đề xuất 4 lĩnh vực hợp tác cho quan hệ ASEAN-Nga ảnh 1Lãnh đạo các nước ASEAN và Nga tham dự Hội nghị theo hình thức trực tuyến. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha ngày 28/10 đã khuyến khích sự hợp tác thiết thực giữa ASEAN và Nga trong 4 lĩnh vực được xác định theo Tầm nhìn ASEAN về Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương (AOIP).

Người phát ngôn Chính phủ Thái Lan Thanakorn Wangboonkongchana cho biết phát biểu tại Hội nghị Cấp cao ASEAN-Nga lần thứ 4 diễn ra dưới hình thức trực tuyến, Thủ tướng Prayut nói rằng Thái Lan vui mừng nhận thấy vai trò mang tính xây dựng của Nga trong cấu trúc khu vực lấy ASEAN làm trung tâm vốn đã mang lại những tiến bộ đáng kể và những kết quả cụ thể trong hợp tác ASEAN-Nga trên mọi phương diện bất chấp nhiều khó khăn.

[Hội thảo về hợp tác Nga và ASEAN ở châu Á-Thái Bình Dương]

Về hợp tác chính trị-an ninh, Thái Lan khuyến khích Nga xem xét thúc đẩy hợp tác thiết thực trong 4 lĩnh vực được xác định trong AOIP dựa trên các nguyên tắc 3M, đó là tin cậy lẫn nhau, tôn trọng lẫn nhau và cùng có lợi.

Về hợp tác kinh tế, Thái Lan nhận thấy có tiềm năng lớn để mở rộng hơn nữa thương mại và đầu tư giữa ASEAN và Nga.

Thái Lan cũng hoan nghênh đề xuất của Nga về việc lấy 2022 là Năm Hợp tác Khoa học và Công nghệ ASEAN-Nga nhằm xây dựng hợp tác trong lĩnh vực khoa học, công nghệ và đổi mới.

Theo người đứng đầu Chính phủ Thái Lan, có thể có một mối liên kết tiềm năng giữa Sáng kiến Đối tác Á-Âu Mở rộng của Tổng thống Nga Vladimir Putin và Kế hoạch Tổng thể về Kết nối ASEAN (MPAC) 2025 trong khuôn khổ Sáng kiến “Kết nối các kết nối.”

Thông qua cách tiếp cận như vậy, ASEAN và Nga có thể thúc đẩy quan hệ đối tác giữa hai khu vực hướng tới khôi phục hậu COVID-19 thông qua 3 lĩnh vực quan trọng, bao gồm phát triển cơ sở hạ tầng và hậu cần hiện đại và bền vững, tăng cường chuỗi cung ứng toàn cầu, và thúc đẩy việc sử dụng công nghệ số./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục