Thái Lan ngừng mua sắm vũ khí để tiết kiệm tiền hỗ trợ chống COVID-19

Thủ tướng Prayut đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng ngừng tất cả các dự án mua sắm vũ khí, kể cả kế hoạch mua tàu ngầm thứ hai và thứ ba của hải quân nhằm tiết kiệm tiền hỗ trợ cuộc chiến chống COVID-19.
Thái Lan ngừng mua sắm vũ khí để tiết kiệm tiền hỗ trợ chống COVID-19 ảnh 1Binh sỹ quân đội Hoàng gia Thái Lan phun thuốc khử trùng nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19 tại Bangkok. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prayut Chan-o-cha đã ra lệnh ngừng kế hoạch mua sắm vũ khí của các lực lượng vũ trang nước này, kể cả dự tính mua hai tàu ngầm của hải quân.

[Thái Lan xem xét vay hơn 30 tỷ USD cho chương trình kích thích kinh tế]

Tờ Bangkok Post ngày 11/4 dẫn lời một nguồn tin Chính phủ cho biết Thứ trưởng Quốc phòng Chaichan Changmongkol đã họp với ông Prayut để thảo luận về đề xuất cắt giảm 10% ngân sách quân sự nhằm tiết kiệm tiền để hỗ trợ cho những nỗ lực của Chính phủ trong việc đối phó với đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

Theo nguồn tin, Thủ tướng Prayut đã chỉ thị cho Bộ Quốc phòng ngừng tất cả các dự án mua sắm vũ khí, kể cả kế hoạch mua tàu ngầm thứ hai và thứ ba của hải quân, cũng như kế hoạch của không quân nâng cấp phi đội máy bay và mua máy bay huấn luyện mới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.