Thái Lan tổ chức cuộc bầu cử địa phương đầu tiên sau 6 năm

PAO có vai trò ban hành quy định và phân bổ ngân sách cho các dự án, chịu trách nhiệm về dịch vụ công, duy trì trật tự, thúc đẩy du lịch, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ văn hóa, giáo dục.
Thái Lan tổ chức cuộc bầu cử địa phương đầu tiên sau 6 năm ảnh 1Cuộc bầu cử địa phương đầu tiên tại Thái Lan sau 6 năm. (Ảnh: Bangkok Post)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, cử tri Thái Lan ngày 20/12 đã đi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử Cơ quan Hành chính cấp tỉnh (PAO) để chọn ra lãnh đạo tại 76 tỉnh trên toàn quốc. Đây là cuộc bầu cử địa phương đầu tiên ở Thái Lan trong hơn 6 năm qua, kể từ sau cuộc đảo chính năm 2014. 

Trong bối cảnh đại dịch viêm đường hô hấp cấp COVID-19 đang hoành hành, cử tri được yêu cầu đeo khẩu trang khi đi bỏ phiếu. Theo kế hoạch, các hình thức bầu cử địa phương khác sẽ lần lượt diễn ra sau cuộc bầu cử cấp tỉnh, bao gồm các cơ quan hành chính cấp xã, phường và các khu vực hành chính đặc biệt như Bangkok và thành phố Pattaya.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan cho biết có 8.521 ứng cử viên đã đăng ký cho cuộc bầu cử ngày 20/12 ở 76 tỉnh. Trong đó, 335 người cạnh tranh để trở thành người đứng đầu Cơ quan Hành chính cấp tỉnh và 8.186 người cạnh tranh để trở thành ủy viên PAO.

[Tòa án Thái Lan tước bỏ tư cách nghị sỹ đối với lãnh đạo đảng đối lập]

Theo quy định ở Thái Lan, các tỉnh trưởng do Bộ Nội vụ bổ nhiệm, nhưng công việc hành chính ở mỗi tỉnh do chủ tịch PAO giám sát. Hội đồng PAO có vai trò ban hành các quy định và phân bổ ngân sách cho các dự án, chịu trách nhiệm về các dịch vụ công, duy trì trật tự, thúc đẩy du lịch, bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và hỗ trợ giáo dục và văn hóa.

Theo giới quan sát, các cuộc bầu cử PAO sẽ diễn ra quyết liệt tại một số khu vực bầu cử quan trọng như tỉnh Chiang Mai ở miền Bắc, tỉnh Phatthalung ở miền Nam, tỉnh Chon Buri ở miền Đông và tỉnh Ubon Ratchathani ở vùng Đông Bắc.

Chính phủ Thái Lan thông báo khoảng 120.000 cảnh sát sẽ được triển khai để đảm bảo an ninh và ngăn chặn gian lận bầu cử tại 96.000 điểm bỏ phiếu trên khắp đất nước. Ngoài ra, cảnh sát tại 10 tỉnh đã được đặt trong tình trạng báo động để đề phòng xảy ra bạo lực, bao gồm Nonthaburi, Pathum Thani, Chiang Mai, Nakhon Ratchasima, Sakon Nakhon, Nan, Phichit, Kanchanaburi, Nakhon Si Thammarat và Trang./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục