Thái Lan và Campuchia tăng cường kết nối các thị trường tài chính

Thỏa thuận nói trên là kết quả của quá trình đàm phán thành công giữa SEC và SECC từ đầu tháng 8, được coi là một cột mốc quan trọng phản ánh quan hệ song phương vững mạnh.
Thái Lan và Campuchia tăng cường kết nối các thị trường tài chính ảnh 1Lễ ký kết bản ghi nhớ giữa SEC và SECC. (Ảnh: Thaipublica)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Thái Lan (SEC) cùng Ủy ban Chứng khoán và Sàn giao dịch Campuchia (SECC) ngày 17/9 đã ký một bản ghi nhớ (MoU) nhằm tăng cường hợp tác và trao đổi thông tin về phát hành cổ phiếu xuyên biên giới và chứng chỉ lưu ký.

Truyền thông sở tại đưa tin, mục đích của bản MoU này là để thúc đẩy việc phát hành cổ phiếu xuyên biên giới liên kết các thị trường vốn của cả hai nước. Thỏa thuận nói trên là kết quả của quá trình đàm phán thành công giữa SEC và SECC từ đầu tháng 8, được coi là một cột mốc quan trọng phản ánh quan hệ song phương vững mạnh.

MoU mới nhất đặt ra trách nhiệm cho một nhóm làm việc về quá trình thực hiện phát hành cổ phiếu xuyên biên giới và chứng chỉ lưu ký. MoU này cũng bao gồm những hướng dẫn đối với việc phát hành trái phiếu ở cả Thái Lan và Campuchia.

Người đứng đầu SEC Ruenvadee Suwanmongkol đánh giá với sự cộng tác mạnh mẽ này, một công ty từ Campuchia dự kiến sẽ trở thành công ty nước ngoài đầu tiên niêm yết trên Thị trường chứng khoán Thái Lan, sau khi quy định của SEC về phát hành cổ phiếu xuyên biên giới có hiệu lực từ năm 2015.

Theo bà Ruenvadee, chứng chỉ nợ là một công cụ tài chính nữa nhận được sự quan tâm lớn từ các doanh nghiệp ở cả hai nước. Do đó, MoU lần này sẽ tạo ra những cơ hội kinh doanh lớn hơn cũng như sự tăng trưởng bền vững và thịnh vượng của khu vực.

Trong khi đó, người đứng đầu SECC Sou Socheat nhận xét, MoU mới sẽ mang lại các biện pháp thay thế cho giới doanh nghiệp Campuchia và Thái Lan trong việc tiếp cận vốn, giúp mở rộng kinh doanh của những đơn vị phát hành trái phiếu, làm tăng thanh khoản nhờ giao dịch trong hơn một thị trường chứng khoán cũng như tiếp cận được với số lượng lớn hơn các nhà đầu tư tiềm năng.

Ông Sou Socheat tin tưởng, việc thực hiện MoU này sẽ dẫn tới một mô hình tốt cho sự hợp tác trong khu vực, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng các thị trường vốn trong khu vực sẽ lớn mạnh cùng nhau./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục