Thái tử Saudi Arabia lần đầu công du ngoài vùng Vịnh sau 3 năm

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập cho biết Thái tử Mohammed bin Salman sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi - một đồng minh lớn, để thảo luận về "các vấn đề khu vực."

Văn phòng Tổng thống Ai Cập tối 20/6 cho biết Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman đã chính thức bắt đầu chuyến thăm 2 ngày tại nước này. Ai Cập là điểm dừng chân đầu tiên của Thái tử Mohammed bin Salman trong khu vực, trước khi tới Jordan và Thổ Nhĩ Kỳ.

Đây cũng là chuyến công du đầu tiên của nhà lãnh đạo Saudi Arabia tới các quốc gia ngoài vùng Vịnh trong hơn 3 năm qua. 

Người phát ngôn của Tổng thống Ai Cập - ông Bassem Radi cho biết Thái tử Mohammed bin Salman sẽ có cuộc hội đàm với Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah al-Sisi - một đồng minh lớn, để thảo luận về "các vấn đề chính trị quốc tế trong khu vực."

Hồi cuối tuần trước, một quan chức Saudi Arabia đã tiết lộ với báo giới rằng hai bên sẽ ký kết một số thỏa thuận trong chuyến công du này, đặc biệt là trong lĩnh vực năng lượng.

[Thái tử Saudi Arabia Mohammed bin Salman thăm Thổ Nhĩ Kỳ vào tuần tới]

Theo kế hoạch, Thái tử Mohammed bin Salman sẽ đến thủ đô Amman của Jordan trong ngày 21/6 để hội đàm với Vua Abdullah về các biện pháp cải thiện quan hệ song phương, cũng như hỗ trợ nền kinh tế đang gặp khó khăn của Jordan.

Tiếp đó, trong ngày 22/6, Thái tử Mohammed sẽ đến Thổ Nhĩ Kỳ. Đây là chuyến thăm đầu tiên của ông tới Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi mối quan hệ giữa hai nước bị ảnh hưởng sau vụ nhà báo người Saudi Arabia - ông Jamal Khashoggi bị sát hại trong khuôn viên Lãnh sự quán Saudi Arabia tại Istanbul năm 2018.

Cuối tháng 4 vừa qua, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng đã có chuyến công du đầu tiên đến Saudi Arabia kể từ sau vụ việc trên./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục