Thành phố Hồ Chí Minh còn 108 cửa hàng xăng dầu thiếu nguồn cung

Sở Công Thương đã huy động doanh nghiệp có lượng nhập khẩu và phân phối lớn tập trung cung cấp; trong đó Petrolimex đang hoạt động với 200% công suất để đảm đương cho các đơn vị thiếu hụt nguồn cung.
Thành phố Hồ Chí Minh còn 108 cửa hàng xăng dầu thiếu nguồn cung ảnh 1Người dân đổ xăng tại một cây xăng trên đường Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. (Ảnh: Hồng Đạt/TTXVN)

Tính đến 12 giờ ngày 1/11, Thành phố Hồ Chí Minh có 108 cửa hàng kinh doanh xăng tại các huyện Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, Bình Tân thiếu xăng dù vẫn mở cửa phục vụ.

Đây là thông tin được ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh cho biết tại phiên họp về kinh tế-xã hội tháng 10 do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 1/11.

Theo ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Thành phố Hồ Chí Minh hiện có có 540 cửa hàng kinh doanh xăng dầu; trong đó có 4 cửa hàng đang ngừng hoạt động để sửa chữa và làm thủ tục đóng cửa.

Trung bình một ngày nhu cầu tiêu thụ của Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 6.880 m3 xăng, dầu.

Khó khăn của các cửa hàng là do nguồn cung thiếu hụt, một phần do Công ty Xuyên Việt Oil bị rút giấy phép kinh doanh và chưa quay lại thị trường.

Doanh nghiệp này mỗi tháng nhập và cung ứng khoảng 100.000 m3 xăng, dầu cho thị trường.

Các khu vực vùng ven như: Củ Chi, Hóc Môn, Bình Chánh, Quận 12, Bình Tân có nhiều cửa hàng bán lẻ không kinh doanh theo chuỗi nên đang bị gián đoạn nguồn cung.

Mặt khác, cơ chế điều hành thời gian qua chưa đảm bảo hài hòa lợi ích các bên trong chuỗi cung ứng và phân phối xăng dầu.

[Số cây xăng bị gián đoạn ở TP Hồ Chí Minh còn khoảng 10%]

"Mỗi kỳ điều hành giá xăng là một lần gây sốc thị trường, ảnh hưởng đến cả đơn vị kinh doanh và người dân. Hiện nay, số doanh nghiệp nhà nước tham gia chuỗi cung ứng xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh chỉ chiếm 25%, còn lại là doanh nghiệp tư nhân.

Theo quy định, giá bán xăng dầu được thống nhất giữa hai vùng (vùng 1 gồm các thành phố trực thuộc Trung ương, vùng 2 là các địa phương ở xa).

Tuy nhiên, chi phí vận chuyển về các địa phương khác nhau, các doanh nghiệp bán lẻ xăng dầu tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang hoạt động trongđiều ki ện khó khăn, nhiều đơn vị thua lỗ vì chiết khấu thấp,” ông Bùi Tá Hoàng Vũ nêu vấn đề.

Trướctình hình trên, Sở Công Thương Thành phố Hồ Chí Minh đã có nhiều báo cáo, kiến nghị các cơ quan liên bộ Công Thương-Tài chính điều chỉnh.

Song song đó, Sở Công Thương cũng đã huy động doanh nghiệp có lượng nhập khẩu và phân phối lớn tập trung cung cấp; trong đó Petrolimex đang hoạt động với 200% công suất để đảm đương cho các đơn vị đang thiếu hụt nguồn cung.

Trong những ngày qua, tại Thành phố Hồ Chí Minh tái diễn hiện tượng nhiều cây xăng thiếu nguồn cung hoặc nguồn cung hạn chế, dẫn đến nhiều người đến mua xăng phải chờ đợi lâu, xếp hàng dài./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục