Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ y tế cho xã đảo Thạnh An

Sở Y tế TP.HCM sẽ luân phiên cử các bác sỹ có tay nghề cao tham gia hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu cho người dân xã đảo Thạnh An - nơi người dân phải đi canô vào đất liền trong trường hợp cấp cứu.
Thành phố Hồ Chí Minh tăng cường hỗ trợ y tế cho xã đảo Thạnh An ảnh 1Một bến tàu tại xã đảo Thạnh An. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ tháng 11/2022, Sở Y tế sẽ luân phiên cử bác sỹ tăng cường cho xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ.

Đây là một trong những hoạt động nhằm nâng cao năng lực y tế tại xã đảo Thạnh An, góp phần chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho người dân xã đảo duy nhất của thành phố.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ-bác sỹ Tăng Chí Thượng, Giám đốc Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trong đợt đầu tiên có 4 bác sỹ từ Bệnh viện Đa khoa Khu vực Thủ Đức và Bệnh viện Nhân Ái đăng ký tình nguyện tăng cường cho xã đảo Thạnh An.

Tất cả các bác sỹ trẻ đều là những người có tay nghề vững vàng, những gương điển hình của các bệnh viện trong mọi hoạt động. Các bác sỹ sẽ tham gia hoạt động khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế xã đảo từ 3-6 tháng.

[TP.HCM: Chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của dân xã đảo Thạnh An]

Để hoạt động mới này mang tính bền vững và hiệu quả, Sở Y tế đã chuẩn bị các hành trang cần thiết cho các bác sỹ tham gia chương trình. Tập huấn các kiến thức và kỹ năng cần thiết cho công tác sơ cấp cứu, khám chữa bệnh ban đầu, nhất là phát hiện và xử trí các bệnh không lây nhiễm, chẩn đoán và xử trí các bệnh và các vấn đề sức khỏe hay gặp trong cộng đồng…

Đồng thời, Sở Y tế chỉ đạo các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa đầu ngành của Thành phố sẵn sàng kết nối và hỗ trợ tư vấn, hội chẩn từ xa đảm bảo hoạt động 24/7 giúp hỗ trợ kịp thời trong quá trình xử trí các ca bệnh khó.

Một điểm mới trong chiến lược tăng cường hỗ trợ y tế cho xã đảo Thạnh An lần này là các bác sỹ sẽ được ứng dụng AI (trí tuệ nhân tạo) trong phát hiện các bất thường trên phim X-quang phổi. Đây được kỳ vọng là công cụ hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân.

Bên cạnh đó, Sở Y tế sẽ tổ chức nhiều đợt khám chữa bệnh miễn phí do các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa Thành phố đảm trách.

Dự kiến trong ngày 11/11 tới, Bệnh viện Răng hàm mặt Thành phố Hồ Chí Minh sẽ cử đoàn các y, bác sỹ đến khám và chăm sóc nha khoa miễn phí cho người dân trên xã đảo.

Ngoài tăng cường nhân lực y tế luân phiên, theo ông Tăng Chí Thượng, trong thời gian tới Thành phố Hồ Chí Minh cần đầu tư xây mới trạm y tế xã đảo Thạnh An đạt chuẩn và phù hợp điều kiện xã đảo, có các trang thiết bị cần thiết cho công tác cấp cứu và xử trí cấp cứu ban đầu, kể cả ngoại khoa.

Cùng với đó, Thành phố cần triển khai trạm cấp cứu đường biển nhằm vận chuyển kịp thời người bệnh nặng từ xã đảo vào đất liền nhanh nhất.

Việc phát triển hệ thống cấp cứu đường biển còn hỗ trợ công tác sơ, cấp cứu các trường hợp khẩn cấp cho khách du lịch tại Cần Giờ, khách đi phà từ Cần Giờ đến Vũng Tàu và ngược lại.

Xã đảo Thạnh An với dân số gần 5.000 người, hiện có trạm y tế xã với 8 nhân viên đảm trách công tác phòng, chống dịch, chăm sóc và quản lý các bệnh mạn tính không lây, khám chữa bệnh ban đầu cho người dân sinh sống tại xã đảo.

Khó khăn nhất trong hoạt động của trạm y tế xã là thiếu bác sỹ và kỹ thuật viên chẩn đoán hình ảnh, thiếu bác sỹ chuyên khoa phục vụ cấp cứu ngoại, sản…

Từ trước đến nay, mỗi khi người dân bệnh nặng, cần cấp cứu khẩn cấp đều phải liên hệ với Ủy ban Nhân dân xã sử dụng canô để đưa người bệnh vào đất liền, việc này khiến công tác cấp cứu bị chậm trễ, gây nguy hiểm cho người dân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục