Thất nghiệp ở Ireland giảm xuống mức thấp nhất từ 2009

Tỷ lệ thất nghiệp ở Ireland trong quý 3 giảm còn 12,8% từ mức 13,6% trong quý trước đó - dấu hiệu cho thấy kinh tế nước này đang tăng trưởng.
Thất nghiệp ở Ireland giảm xuống mức thấp nhất từ 2009 ảnh 1(Nguồn: thejournal.ie)

Cơ quan thống kê Ireland (CSO) ngày 26/11 cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở nước này đã giảm xuống mức thấp nhất kể từ năm 2009.

Đây là dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Ireland đang tiếp tục đà tăng trưởng trong bối cảnh nước này chuẩn bị rời khỏi chương trình cứu trợ của Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) và Liên minh châu Âu (EU).

Phóng viên TTXVN tại London dẫn nguồn tin trên cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Ireland trong quý 3/2013 giảm xuống 12,8% từ mức 13,6% trong quý trước đó.

Trong thời gian từ tháng 9/2012-9/2013, số người có việc làm ở nước này tăng thêm 58.000, lên gần 1,9 triệu người.

Đây là những tín hiệu rất tích cực của thị trường việc làm Ireland, bởi tỷ lệ thất nghiệp ở nước này từng lên tới 15,1% hồi đầu năm ngoái do ảnh hưởng tiêu cực từ sự sụp đổ của thị trường bất động sản và cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu.

CSO cho biết mặc dù tốc độ tăng trưởng kinh tế vẫn còn bấp bênh trong suốt 18 tháng qua, thị trường việc làm ở Ireland đang có nhịp độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2007 - thời điểm trước khi xảy ra cuộc khủng hoàng tài chính toàn cầu.

Nhịp độ tăng trưởng việc làm cũng nằm ngoài dự báo của các chuyên gia kinh tế khi mà tuần trước Cơ quan quản lý ngân sách của Ireland dự báo tỷ lệ thất nghiệp sẽ đứng ở mức 13,3% trong năm nay.

Số liệu việc làm vừa công bố mang lại thông tin tích cực cho giới chức Ireland vì từ khi lên nắm quyền đầu năm 2011, chính phủ liên minh nước này đã xem vấn đề giảm tỷ lệ thất nghiệp và tạo công ăn việc làm cho người lao động là một trong những ưu tiên hàng đầu.

Năm 2010, Ireland là quốc gia đầu tiên trong Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) phải cầu viện tới gói cứu trợ trị giá 85 tỷ euro từ IMF và EU, đổi lại nước này buộc phải thực thi chính sách kinh tế khắc khổ. Nhờ đó, Ireland đã vượt qua được thời kỳ kinh tế rối loạn khi nợ công tăng cao, thị trường bất động sản sụp đổ, khủng hoảng ngân hàng và tỷ lệ thất nghiệp không ngừng tăng lên.

Năm 2012, nền kinh tế Ireland đã bắt đầu tăng trưởng trở lại, xuất khẩu cũng đã tăng lên mức kỷ lục, chi tiêu của chính phủ đã được kiểm soát và các nhà đầu tư quốc tế đang ngày càng tin trưởng vào môi trường đầu tư của nước này.

Tháng trước, Thủ tướng Enda Kenny cho biết nước này sẽ rời khỏi chương trình cứu trợ quốc tế vào ngày 15/12 tới cho dù quá trình phục hồi kinh tế còn mong manh.

Đây là lần đầu tiên Thủ tướng Kenny đưa ra thời gian biểu cụ thể chấm dứt sự hỗ trợ từ bên ngoài, song cũng lưu ý rằng vẫn còn nhiều khó khăn đang chờ đợi Ireland phía trước và nhiều việc phải làm sau khi thời kỳ hỗ trợ tài chính khẩn cấp kết thúc.

Trong khi đó, Bộ Tài chính Ireland dự báo Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của nước này sẽ tăng 0,2% trong năm 2013 trước khi tăng lên mức 2% trong năm tới./.

(TTXVN)

Tin cùng chuyên mục