Thêm ba tỉnh cử cán bộ y tế hỗ trợ Đồng Nai phòng, chống dịch

Sáng 20/8, các tỉnh Lào Cai, Yên Bái và Hà Nam tiếp tục cử 100 cán bộ y tế lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19.
Đoàn y, bác sỹ Lào Cai lên đường vào hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)
Đoàn y, bác sỹ Lào Cai lên đường vào hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Đoàn công tác của tỉnh Lào Cai gồm 40 y, bác sỹ viết đơn tình nguyện lên đường. Đây đều là các cán bộ y tế có trình độ chuyên môn tốt, đã được tập huấn thành thạo các kỹ năng phòng, chống dịch và đã được tiêm đủ 2 mũi vaccine COVID-19.

Đặc biệt trong đợt tình nguyện này có 1 bác sỹ Chuyên khoa I và 2 bác sỹ Chuyên khoa II của Bệnh viện K đang được Bộ Y tế cử lên hỗ trợ tỉnh Lào Cai, cũng làm đơn tình nguyện xung phong lên đường.

Tiễn đoàn công tác, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai Đặng Xuân Phong chia sẻ, việc 40 cán bộ y, bác sỹ tình nguyện đại diện cho gần 4.000 cán bộ ngành y tế Lào Cai lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai sẽ thể hiện tinh thần trách nhiệm cao, nghĩa cử cao đẹp.

Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cán bộ, y, bác sỹ trong đoàn công tác đảm bảo an toàn phòng, chống dịch cho bản thân để khi trở về tiếp tục chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho đồng bào các dân tộc tỉnh Lào Cai.

Trước đó, tỉnh Lào Cai đã cử 2 đoàn tình nguyện với gần 100 cán bộ y, bác sỹ đến hỗ trợ tỉnh Bắc Giang và Bình Dương chống dịch COVID-19.

Dịp này, Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh Lào Cai đã trao tặng 100 triệu đồng cho đoàn y, bác sỹ tình nguyện lên đường làm nhiệm vụ; các doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh hỗ trợ đoàn trang thiết bị chống dịch như khẩu trang, găng tay, đồ bảo hộ và trên 200 triệu đồng.

Cùng ngày, tỉnh Yên Bái cũng cử đoàn công tác gồm 30 cán bộ, bác sỹ, nhân viên ngành y tế có kinh nghiệm, năng lực lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19.

Thêm ba tỉnh cử cán bộ y tế hỗ trợ Đồng Nai phòng, chống dịch ảnh 1Đoàn công tác gồm 30 người là các cán bộ, bác sĩ, nhân viên ngành y tế có kinh nghiệm, năng lực, trình độ lên đường hỗ trợ tỉnh Đồng Nai phòng, chống dịch COVID-19. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Đoàn gồm 7 bác sỹ, 23 y sỹ, điều dưỡng chuyên ngành hồi sức cấp cứu, hiện đang công tác tại các đơn vị y tế công lập tỉnh Yên Bái gồm: Bệnh viện Đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Nội tiết, Bệnh viện Y học cổ truyền cùng 9 trung tâm y tế tuyến huyện.

Đây là lần thứ 8 tỉnh Yên Bái đưa các đoàn cán bộ y tế hỗ trợ các tỉnh, thành phòng, chống dịch COVID-19, với tổng số 148 lượt cán bộ, hỗ trợ tại: Bắc Giang, Bắc Ninh, Bình Dương, Bà Rịa- Vũng Tàu, Đồng Nai và Thành phố Hồ Chí Minh.

[Viện Huyết học-Truyền máu TƯ cử đoàn cán bộ hỗ trợ miền Nam chống dịch]

Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc hỗ trợ tỉnh bạn cũng là trách nhiệm chung, là trọng trách với đất nước nhưng đồng thời cũng giúp ngăn chặn sự lây lan dịch bệnh ra các tỉnh khác, trong đó có Yên Bái.

Đến thời điểm này, tỉnh Yên Bái vẫn đang là “vùng xanh” của cả nước, là một trong số rất ít các tỉnh chưa có ca nhiễm trong cộng đồng.

Để đạt được kết quả đó là sự nỗ lực, cố gắng, quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, và sự chung sức, đồng lòng của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, trong đó có sự đóng góp rất lớn của lực lượng tuyến đầu: y tế, quân đội, công an. Tỉnh Yên Bái đang bảo vệ tốt thành quả và sẵn sàng chia sẻ nguồn lực chung tay giúp đỡ các địa phương chống dịch.

Sáng 20/8, đoàn cán bộ, nhân viên y tế tỉnh Hà Nam gồm 30 người đã lên đường tham gia hỗ trợ công tác phòng, chống dịch tại tỉnh Đồng Nai. Theo phân công, đoàn cán bộ y tế tỉnh Hà Nam sẽ làm nhiệm vụ tại huyện Vĩnh Cửu.

Thêm ba tỉnh cử cán bộ y tế hỗ trợ Đồng Nai phòng, chống dịch ảnh 2Chia tay người thân trước khi lên đường làm nhiệm vụ. (Ảnh: Nguyễn Chinh/TTXVN)

Tại buổi gặp mặt động viên các thành viên trong đoàn trước khi lên đường làm nhiệm vụ, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Nam Trương Quốc Huy chúc các thành viên trong đoàn mạnh khỏe và hoàn thành tốt nhiệm vụ; đặc biệt phải đảm bảo an toàn cho bản thân, phát huy kiến thức chuyên môn, năng lực để nhanh chóng thích ứng với công việc, kịp thời tham gia điều trị cho bệnh nhân, phối hợp tốt với lực lượng y tế địa phương và tích cực hỗ trợ nhau cùng thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trương Quốc Huy cũng yêu cầu Sở Y tế, các đơn vị có cán bộ, nhân viên tham gia công tác chống dịch tại Đồng Nai đợt này bố trí lực lượng thay thế làm việc tại đơn vị, đảm bảo tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; tích cực hỗ trợ, động viên gia đình các cán bộ, nhân viên y tế trong đoàn có hoàn cảnh khó khăn để họ yên tâm công tác, góp phần cùng với cả nước giúp tỉnh Đồng Nai nói riêng và các tỉnh phía Nam nói chung nhanh chóng đẩy lùi dịch bệnh.

Sở Y tế tiếp tục phối hợp cùng các sở ngành, địa phương trong tỉnh rà soát lại công tác phòng chống dịch trong thời gian vừa qua, triển khai các nội dung, công việc sắp tới trong tình hình dịch COVID-19 ở một số tỉnh lân cận đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ khó lường.

Trước đó, Hà Nam đã cử 2 đoàn cán bộ, nhân viên y tế gồm 80 y, bác sỹ tham gia hỗ trợ phòng chống dịch tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Tình hình dịch bệnh tại Đồng Nai đến 18h ngày 19/8:

-Số ca nhiễm: 15.703
-Số ca tử vong: 106
-Số tiêm chủng: 401.678 liều

Toàn quốc:

-Số ca nhiễm: 312.611
-Số ca tử vong: 7.150; Trong đó TP.HCM: 5.759 ca; Thủ đô Hà Nội: 33 ca
-Số ca khỏi bệnh: 120.059.
-Số tiêm chủng: 15.922.537 liều.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục