Thị trường Bắc Mỹ là điểm đến xuất khẩu số một của ôtô Hàn Quốc

Tỷ lệ doanh số bán xe thương mại của Hàn Quốc tại Mỹ đã tăng khoảng 55% trong tháng 8/2023 so với mức 5% cùng kỳ năm ngoái do xe Hàn Quốc được hưởng lợi về thuế theo Đạo luật Giảm Lạm phát của Mỹ.
Thị trường Bắc Mỹ là điểm đến xuất khẩu số một của ôtô Hàn Quốc ảnh 1Xe ôtô chờ vận chuyển tại kho cảng của nhà máy sản xuất xe Hyundai ở Ulsan, Hàn Quốc ngày 16/9/2022. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Bộ Thương mại, Công nghiệp và Năng lượng Hàn Quốc ngày 19/9 cho biết xuất khẩu ôtô của nước này trong tháng 8/2023 đã tăng 28,7% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu toàn cầu đối với xe điện và các loại ôtô thân thiện với môi trường khác tăng mạnh.

Theo dữ liệu từ Bộ trên, giá trị xuất khẩu ôtô đạt 5,29 tỷ USD trong tháng 8/2023, so với mức 4,12 tỷ USD cùng kỳ năm trước. Đây là con số cao nhất trong bất kỳ tháng Tám nào.

Trong thời gian từ tháng 1-8/2023, kim ngạch xuất khẩu ôtô đã tăng 39,5% so với cùng kỳ lên 46,85 tỷ USD.

[Thị trường Đông Nam Á và Ấn Độ hấp dẫn các hãng ôtô Hàn Quốc]

Bắc Mỹ là điểm đến xuất khẩu số 1 của ôtô Hàn Quốc trong tháng 8/2023, với doanh thu tăng 28,1% so với cùng kỳ lên 2,59 tỷ USD.

Kim ngạch xuất khẩu ôtô sang Liên minh châu Âu (EU) đã tăng 66,2% lên 859 triệu USD và các chuyến hàng đến các quốc gia châu Á tăng 15,2% lên 435 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu sang Trung Đông tăng 29,3% lên 462 triệu USD.

Nhu cầu toàn cầu về các phương tiện thân thiện với môi trường tăng mạnh đã dẫn đến sự tăng trưởng chung của xuất khẩu ôtô. Giá trị xuất khẩu ôtô thân thiện với môi trường đã tăng 47,8% lên 1,79 tỷ USD trong tháng 8/2023.

Về số lượng, xuất khẩu ôtô thân thiện với môi trường đã tăng 29,4% lên 53.383 chiếc trong tháng 8/2023, nghĩa là cứ ba chiếc xe Hàn Quốc bán trên thị trường toàn cầu thì có một chiếc là xe thân thiện với môi trường.

Cụ thể, doanh số bán xe điện (EV) và các mẫu xe chạy bằng hydro tăng vọt 87% so với cùng kỳ lên 1,05 tỷ USD và doanh số bán các mẫu xe hybrid tăng 19,5% lên 580 triệu USD.

Thông báo của Bộ cho thấy doanh số bán ôtô tăng nhanh là do xe Hàn Quốc được hưởng lợi về thuế theo Đạo luật Giảm Lạm phát (IRA) của Mỹ. Tỷ lệ doanh số bán xe thương mại của Hàn Quốc tại thị trường Mỹ đã tăng khoảng 55% trong tháng 8/2023 so với mức 5% cùng kỳ năm ngoái.

IRA cung cấp các khoản tín dụng thuế lên tới 7.500 USD cho mỗi người mua xe điện mới được lắp ráp ở Bắc Mỹ và pin được chế tạo từ một lượng khoáng chất quan trọng nhất định được sản xuất trong khu vực, nhưng những điều kiện đó không áp dụng cho xe thương mại.

Tuy nhiên, tại thị trường quê nhà, doanh số bán ôtô đã giảm 0,7% xuống còn 130.667 chiếc trong tháng 8/2023, do các thương hiệu nước ngoài ghi nhận doanh số bán hàng tại Hàn Quốc giảm 11,2% so với cùng kỳ xuống còn 24.029 chiếc./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo. (Nguồn: The Pioneer)

Ấn Độ: Delhi công bố chính sách xe điện táo bạo

Để khuyến khích người dân chuyển đổi, Delhi dự kiến miễn 100% thuế đường bộ và phí đăng ký đối với xe điện, đồng thời áp dụng nhiều mức hỗ trợ tài chính tùy theo loại phương tiện và dung lượng pin.

Một cửa hàng Tesla ở San Mateo, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Doanh số bán xe Tesla tại châu Âu phục hồi nhanh

Tesla ghi nhận dấu hiệu phục hồi tại châu Âu sau giai đoạn sụt giảm mạnh năm 2025, theo đó, Tesla đã giao 358.023 xe trên toàn cầu trong quý 1 năm 2026, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.

Mẫu i3 mới mang phong cách thể thao và hiện đại. (Ảnh: BMW)

Tung ra mẫu xe mới, BMW hâm nóng cuộc đua với Tesla

Mẫu i3 mới là sản phẩm thứ hai được xây dựng trên nền tảng Neue Klasse thế hệ kế tiếp của tập đoàn ôtô BMW. So với dòng 3 Series hiện tại, mẫu xe này có kích thước dài, rộng và cao hơn.