Sáng cùng ngày trên sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ NewYork giao tháng 11/2011 tăng 22 xu lên 86,60 USD/thùng, nhưng ngược lại, giá dầuBrent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn lại giảm 6 xu còn 110,10 USD/thùng.
Theo chuyên gia phân tích hàng hóa Kerr Chung Yang thuộc Công ty PhillipFutures có trụ sở tại Singapore, mọi con mắt đều đổ dồn vào Trung Quốc trước khinền kinh tế lớn thứ hai thế giới này công bố số liệu GDP quý vừa qua.
Trong quý 2 năm 2011, kinh tế Trung Quốc đã tăng trưởng 9,5% so với cùngkỳ năm ngoái, thấp hơn các mức tương ứng 9,7% quý 1 năm 2011 và 9,8% quý 4 năm2010. Các chuyên gia kinh tế dự báo GDP của Trung Quốc sẽ chỉ tăng 9,2% trongquý 3 năm nay, trong khi lạm phát ở mức cao 5,5%.
Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc đang và sẽ tác động trực tiếp đến giá dầuvà nhu cầu dầu mỏ trên thị trường, vì theo Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA),Trung Quốc là nước tiêu thụ năng lượng nhiều nhất thế giới.
Đêm trước tại phương Tây, giá dầu ngọt nhẹ và Brent đồng loạt đi xuống docuộc họp G20 cuối tuần trước tại Pari đã thất bại trong việc trấn an tâm lý thịtrường về triển vọng tăng trưởng kinh tế toàn cầu và bất ổn tài chính tại châuÂu.
Chốt phiên này tại New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 11/2011 giảm 42xu xuống 86,38 USD/thùng, trong khi giá dầu Brent Biển Bắc giao tháng 12/2011còn giảm mạnh hơn, với 2,06 USD xuống 110,16 USD/thùng./.