Thị trường vaccine thế giới chuyển hướng sang người cao tuổi

Thị trường vaccine toàn cầu đang chuyển đổi sang nhóm người trưởng thành và cao tuổi do giảm sinh và già hóa dân số, ảnh hưởng đến chiến lược của các hãng dược.

Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)
Nhân viên y tế tiêm vaccine phòng COVID-19 cho người dân tại Tel Aviv, Israel. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo nhật báo kinh tế Les Echos, xu hướng giảm tỷ lệ sinh tại nhiều quốc gia, đặc biệt là Trung Quốc, đang làm thay đổi sâu sắc thị trường vaccine toàn cầu, buộc các hãng dược phẩm lớn điều chỉnh chiến lược phát triển khi nhu cầu vaccine dành cho trẻ em suy giảm, trong khi phân khúc người trưởng thành và người cao tuổi trở thành động lực tăng trưởng mới.

​Diễn biến này được phản ánh rõ trong kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026 của nhiều doanh nghiệp dược phẩm hàng đầu thế giới.

Sanofi vừa hạ mục tiêu doanh thu của mảng vaccine vào năm 2030 từ hơn 10 tỷ euro (11,5 tỷ USD) xuống còn 9 tỷ euro. Theo tập đoàn dược phẩm của Pháp, khoảng một nửa mức điều chỉnh xuất phát từ biến động tỷ giá, song nguyên nhân mang tính căn bản là sự thu hẹp của thị trường vaccine nhi khoa do số trẻ em được sinh ra ngày càng ít.

​Trong nửa đầu năm nay, doanh thu vaccine của Sanofi giảm 1,1%, còn khoảng 2,4 tỷ euro. Riêng tại Trung Quốc - thị trường lớn thứ hai của hãng sau Mỹ - doanh thu giảm gần 5% trong quý 2, chủ yếu do nhu cầu đối với vaccine phối hợp phòng bại liệt, ho gà và viêm màng não do vi khuẩn Hib giảm theo số trẻ sơ sinh. Trước đó, doanh số toàn cầu của dòng vaccine phối hợp dành cho trẻ em và các mũi tiêm nhắc lại của Sanofi cũng đã giảm 4,4% trong năm 2025.

​Theo Sanofi, xu hướng giảm sinh không còn là hiện tượng cục bộ mà đang diễn ra tại nhiều nền kinh tế, khiến trọng tâm nghiên cứu và phát triển vaccine của hãng dần chuyển từ trẻ em sang thanh thiếu niên, người trưởng thành và đặc biệt là người cao tuổi.

​Lãnh đạo bộ phận vaccine của Sanofi cho biết danh mục nghiên cứu hiện nay tập trung vào các vaccine phòng bệnh dành cho người lớn như mụn trứng cá, nhiễm Chlamydia, các vaccine phòng bệnh hô hấp thế hệ mới cũng như vaccine kết hợp phòng cúm và COVID-19. Định hướng này cũng chi phối các quyết định đầu tư của tập đoàn.

​Cuối năm 2025, Sanofi đã chi 2,2 tỷ USD để mua lại công ty công nghệ sinh học Dynavax của Mỹ nhằm mở rộng danh mục vaccine dành cho người trưởng thành, trong đó có vaccine phòng viêm gan B và ứng viên vaccine phòng bệnh zona - căn bệnh thường gặp ở người trên 50 tuổi. Theo Sanofi, đây là nhóm dân số sẽ tiếp tục gia tăng tại hầu hết các quốc gia trong nhiều thập kỷ tới.

Xu hướng dịch chuyển này cũng diễn ra ở các tập đoàn dược phẩm khác. Pfizer đang phát triển thế hệ vaccine phế cầu mới dành cho trẻ em có khả năng bảo vệ trước nhiều chủng vi khuẩn hơn. Công nghệ này đồng thời sẽ được ứng dụng để phát triển vaccine phế cầu dành cho người cao tuổi - nhóm đối tượng, cùng với trẻ nhỏ, có nguy cơ cao mắc các bệnh nhiễm khuẩn do phế cầu.

​Trong khi đó, Tập đoàn GSK của Anh tiếp tục gặt hái thành công với vaccine phòng bệnh zona Shingrix khi doanh số sản phẩm này tăng 12% trong nửa đầu năm, đạt gần 1,9 tỷ bảng Anh và trở thành động lực tăng trưởng chính của mảng vaccine.

​Không chỉ chuyển dịch đối tượng sử dụng, thị trường vaccine cũng đang bước vào giai đoạn đổi mới công nghệ. Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) vừa cấp phép vaccine cúm ứng dụng công nghệ mRNA của Moderna, mở đường cho việc thương mại hóa vaccine kết hợp phòng cúm và COVID-19 tại Mỹ trong thời gian tới. Trước đó, Liên minh châu Âu đã trở thành khu vực đầu tiên trên thế giới phê duyệt loại vaccine kết hợp này.

​Theo giới chuyên môn, sự thay đổi về cơ cấu dân số không làm giảm nhu cầu tiêm chủng mà đang làm thay đổi cơ cấu của thị trường vaccine.

Trong bối cảnh số trẻ em giảm và tuổi thọ tiếp tục tăng, các doanh nghiệp dược phẩm đang chuyển trọng tâm sang những bệnh phổ biến ở người trưởng thành và người cao tuổi, đồng thời phát triển các vaccine đa giá và vaccine kết hợp nhằm đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của xã hội già hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Bốc xếp hàng hóa xuất khẩu ở cảng Container Quốc tế Hải Phòng. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Phép thử sức chống chịu của kinh tế ASEAN

Thuế quan có thể làm thay đổi địa điểm sản xuất trong ngắn hạn, nhưng chỉ năng lực sản xuất thực chất mới quyết định vị trí của ASEAN trong chuỗi giá trị dài hạn.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

Thuế polysilicon: Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Mỹ có lợi thế

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký quyết định áp thuế bổ sung 15% và thiết lập mức giá nhập khẩu tối thiểu đối với polysilicon cùng các sản phẩm năng lượng Mặt Trời, nhằm ngăn chặn hàng giá rẻ từ Trung Quốc và phục hồi sản xuất trong nước.