Thiếu 736,5 tỷ đồng cho dự án nông nghiệp cấp bách

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiến nghị với Chính phủ xem xét bổ sung 736,5 tỷ đồng để thực hiện các dự án cấp bách nhất.
Do gặp khó khăn về nguồn vốn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đangkiến nghị với Chính phủ xem xét bổ sung vốn năm 2011 từ nguồn vượt thu năm 2010để thực hiện một số dự án cấp bách nhất nhằm phòng chống, giảm nhẹ thiên tai vớitổng số nguồn vốn dự kiến cần bổ sung là 736,5 tỷ đồng.

Các dự án cần bổ sung vốn gồm các dự án xử lý cấp bách và tu bổ đê điều; côngtrình chỉnh trị sông Quảng Huế (tỉnh Quảng Nam) và dự án chống ngập Thành phố HồChí Minh (đối với các công trình do Bộ quản lý).

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, so với nhu cầu vốn đầu tư pháttriển của ngành thì số vốn Bộ được Chính phủ giao trong năm chỉ đáp ứng khoảng33% nhu cầu, tương đương với hơn 3.672 tỷ đồng (trong đó, vốn trong nước hơn1.519 tỷ đồng, vốn nước ngoài là 2.153 tỷ đồng).

Với số vốn này Bộ Nông nghiệpđang gặp khó trong bố trí kế hoạch và giải quyết các mục tiêu cấp bách củangành.

Cụ thể, hiện các dự án cấp bách không có nguồn vốn để triển khai như các dự ántu bổ đê điều (gồm các dự đầu tư xử lý cấp bách công trình đê điều năm 2010 đãđược phê duyệt; các dự án tu bổ đê điều năm 2011 của 24 tỉnh).

Các công trìnhkhắc phục chống hạn, úng ở đồng bằng sông Hồng, miền Trung và Tây Nguyên; côngtrình thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu sản xuất. Đặc biệt một số dự án lớncũng thiếu vốn triển khai như: dự án Khe Lại-Vực Mấu; nâng cấp hệ thống thủy lợikênh Lam Trà; nâng cấp cơ sở hạ tầng vùng ngập lũ Nam Cường...

Hiện có 31 công trình thủy lợi đang thi công có khả năng phải dừng lại, trong đó22 công trình có thể hoàn thành trong năm 2011 nếu được bố trí vốn. Ngoài ra,nguồn vốn cho một số lĩnh vực khác cũng rất ít, ngành thủy sản được cân dối hơn20,4 tỷ đồng, bằng 23% nhu cầu; chương trình giống thủy sản, giống vật nuôi cũngchỉ đáp ứng được 52% nhu cầu thực tế./.

Hoàng Tùng (TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục