Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 40 phần tử nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo

Hãng thông tấn Anadolu đưa tin, ít nhất 36 phần tử bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ ngày 31/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Thổ Nhĩ Kỳ bắt gần 40 phần tử nghi thuộc tổ chức Nhà nước Hồi giáo ảnh 1Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ tuần tra tại Istanbul. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo THX, hãng thông tấn Anadolu đưa tin, ít nhất 36 phần tử bị tình nghi có quan hệ với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đã bị bắt giữ ngày 31/5 tại Thổ Nhĩ Kỳ.

Tổng cộng 20 phần tử tình nghi, trong đó có các công dân Thổ Nhĩ Kỳ, Iraq và Syria, đã bị bắt giữ trong chiến dịch được các công tố viên ở Sakarya, Tây Bắc nước này phát động.

[Thổ Nhĩ Kỳ bắt giữ 54 đối tượng tình nghi là IS tại Istanbul]

Các cuộc đột kích được các lực lượng đặc biệt và tình báo tiến hành ở 11 tỉnh. Các đối tượng tình nghi đều bị cáo buộc là các thành viên cấp cao của IS, tuyển mộ và tài trợ cho nhóm khủng bố này.

Ngoài ra còn có 16 phần tử tình nghi bị bắt ở quận Etimesgut thuộc thủ đô Ankara vì hỗ trợ IS bằng cách dạy trái phép cho trẻ nhỏ những kiến thức ngoài trường học./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục