Thổ Nhĩ Kỳ-châu Phi tăng cường quan hệ đối tác “cùng thắng”

Thổ Nhĩ Kỳ và châu Phi đang tiến tới tăng cường khuôn khổ quan hệ đối tác nhằm tiếp tục một tiến trình hợp tác ổn định và bền vững.

Hội nghị thượng đỉnh Thổ Nhĩ Kỳ - Châu Phi lần thứ hai diễn ra trong hai ngày 20-21/11 tại Malabo (Guinea-Bissau) sẽ là một cơ hội để tăng cường quan hệ đối tác đôi bên cùng có lợi và thúc đẩy trao đổi thương mại giữa các nước thuộc lục địa đen và Thổ Nhĩ Kỳ.

Hội nghị thượng đỉnh lần này sẽ hướng tới việc thiết lập một mô hình quan hệ đối tác mới nhằm tăng cường sự phát triển bền vững và hội nhập của châu Phi. Đây cũng là cơ hội để hai bên tăng cường khuôn khổ quan hệ đối tác nhằm tiếp tục một tiến trình hợp tác ổn định và bền vững.

Một tuyên bố chung và một kế hoạch hành động cho giai đoạn 2015-2018 sẽ được thông qua tại hội nghị thượng đỉnh lần này, với nội dung chính tập trung vào các vấn đề nông nghiệp, giáo dục, y tế, năng lượng, thương mại, đầu tư, hòa bình và an ninh.

Năm 2008, Liên minh châu Phi (AU) đã tuyên bố Thổ Nhĩ Kỳ là đối tác chính thức. Các nhà quan sát cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của các cơ chế giám sát của quan hệ đối tác Thổ Nhĩ Kỳ - châu Phi, dựa trên sự hợp tác vì một tương lai chung.

Trong một khuôn khổ như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ sẽ có những điều kiện thuận lợi để nước này thực hiện tốt hơn những cam kết của mình đối với châu Phi. Về phần mình, lục địa đen cũng phải tận dụng tốt hơn mô hình quan hệ đối tác mới nhằm tăng cường sự phát triển bền vững của mình. Và tại hội nghị lần này, hai bên cũng sẽ xác định những mục tiêu mới với mục tiêu tăng cường hợp tác song phương

Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Gavusoglu nhấn mạnh, Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một đối tác quan trọng đối với sự phát triển, thương mại và đầu tư ở châu Phi, đồng thời khẳng định nước ông sẽ làm hết mình để ủng hộ những nỗ lực của AU và các nước thuộc lục địa đen vì hòa bình bền vững, dân chủ và phát triển.

Ông Gavusoglu cho biết Thổ Nhĩ Kỳ muốn tiếp tục xích lại gần hơn nữa với châu Phi đó là thiết lập quan hệ chính trị chặt chẽ, hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong lĩnh vục kinh tế, đồng thời tăng cường trao đổi thương mại song phương, đầu tư và viện trợ nhân đạo.

Theo những số liệu do Thổ Nhĩ Kỳ cung cấp, kim ngạch trao đổi thương mại giữa nước này và châu Phi đã đạt 23 tỷ USD năm 2013, tăng 14 tỷ USD so với năm 2005.

Nhờ vào chính sách mở hướng vào châu Phi, đến nay Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành một trong những quốc gia đầu tư nhiều nhất vào lục địa đen, cùng với Brazil, Trung Quốc, Ấn Độ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục