Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không thể hủy bỏ hợp đồng mua S-400

Thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, vốn không tương thích với hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã khiến Mỹ và các nước thành viên NATO khó chịu.
Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định không thể hủy bỏ hợp đồng mua S-400 ảnh 1Hệ thống tên lửa S-400. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 20/11, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu cho biết việc nước này mua hệ thống tên lửa đất đối không S-400 của Nga là một thỏa thuận đã hoàn thành và không thể hủy bỏ, đồng thời cho biết Ankara cần mua thêm những khí tài quân sự khác và có thể sẽ mua của Mỹ.

Phát biểu sau cuộc gặp người đồng cấp Mỹ Mike Pompeo tại thủ đô Washington, ông Cavusoglu nói: "Thỏa thuận hiện nay đã hoàn thành. Tôi không thể hủy bỏ nó. Tuy nhiên tôi cần thêm nhiều (khí tài quân sự) hơn và tôi ưu tiên mua của các đồng minh."

[Thổ Nhĩ Kỳ sẽ lắp đặt hệ thống S-400 của Nga vào năm 2019]

Thương vụ Thổ Nhĩ Kỳ mua S-400, vốn không tương thích với hệ thống phòng thủ của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO), đã khiến Mỹ và các nước thành viên NATO khó chịu.

Mỹ đã nhiều lần cố thuyết phục Ankara suy nghĩ lại quyết định mua S-400 từ Nga.

Cuối tháng Sáu, Bộ Ngoại giao Mỹ cho rằng việc mua tên hệ thống phòng thủ tên lửa này sẽ làm thay đổi đáng kể mối quan hệ Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Mitchell thậm chí cho biết Ankara sẽ phải đối mặt với "hậu quả" nếu không từ bỏ thỏa thuận S-400 với Moskva.

Ông cũng nhắc nhở Thổ Nhĩ Kỳ rằng Mỹ có thể tạm dừng việc bàn giao máy bay F-35 để đáp trả việc nước này mua hệ thống S-400./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump (phải) trong cuộc gặp Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Helsinki (Phần Lan) ngày 16/7/2018. (Ảnh: THX/TTXVN)

Nga, Mỹ rà soát các điều khoản then chốt về Ukraine

Nga và Mỹ đang rà soát, ghép nối các điều khoản then chốt cho văn kiện về Ukraine; Moskva cho biết Washington cần điều chỉnh căn bản hoàn thiện ngôn từ và phối hợp pháp lý hướng tới giải pháp lâu dài.

Bà Federica Mogherini. (Nguồn: AP)

Cú sốc mới trong giới ngoại giao châu Âu

Ngày 5/12, bà Federica Mogherini - cựu Đại diện cấp cao phụ trách chính sách an ninh và đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) - đã nộp đơn từ chức tại Viện Châu Âu.