Thủ lĩnh lực lượng chống Taliban vẫn đang ở Afghanistan

Thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở Panjshir, Ahmad Shah Massoud và cựu Phó Tổng thống Amrullah Saleh vẫn đang ở Afghanistan và lực lượng này vẫn đang chiến đấu với Taliban.
Thủ lĩnh lực lượng chống Taliban vẫn đang ở Afghanistan ảnh 1Các tay súng Mặt trận Kháng chiến quốc gia Afghanistan (NRF) tham gia buổi huấn luyện tại huyện Dara, tỉnh Panjshir, Afghanistan, ngày 2/9. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 8/9, ông Zahir Aghbar - Đại sứ tại Tajikistan của Chính phủ Afghanistan đã bị lật đổ - cho biết thủ lĩnh lực lượng chống Taliban ở Panjshir, Ahmad Shah Massoud và cựu Phó Tổng thống Amrullah Saleh vẫn đang ở quốc gia Tây Nam Á này và lực lượng này vẫn đang chiến đấu với Taliban.

Phát biểu họp báo tại thủ đô của Tajikistan, ông Zahir Aghbar  cho biết ông vẫn thường xuyên liên lạc với cựu Phó Tổng thống Saleh, trong khi các thủ lĩnh lực lượng chống Taliban hầu hết đều không thể liên lạc vì lý do an ninh.

Ông Aghbar nêu rõ: "Ông Ahmad Massoud và ông Amrullah Saleh vẫn chưa chạy trốn tới Tajikistan. Thông tin ông Ahmad Massoud đã rời khỏi Panjshir không chính xác, ông ấy vẫn ở trong Afghanistan. Tôi vẫn thường xuyên liệc lạc với ông Amrullah Saleh, người hiện đang ở Panjshir và điều hành chính phủ Cộng hòa Hồi giáo Afghanistan."

[Afghanistan: EU và Đức không ủng hộ thành phần Chính phủ lâm thời]

Hồi tháng trước, Taliban đã lên nắm quyền tại Afghanistan và tuyên bố giành quyền kiểm soát thung lũng Panjshir - thành trì cuối cùng - mặc dù lực lượng chống Taliban vẫn chưa thừa nhận bị đánh bại.

Panjshir, một thung lũng núi hiểm trở, là nơi sinh sống của khoảng 150.000 đến 200.000 người.

Một nguồn tin ở Kabul cuối tuần trước cho biết tình hình ở Panjshir khá khó khăn và ông Saleh đã rời thung lũng đến Tajikistan.

Tuy nhiên, ông Saleh sau đó tuyên bố thông tin ông rời khỏi Panjshir là "hoàn toàn vô căn cứ" và thừa nhận tình hình nguy cấp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục