Thu ngân sách Nhà nước từ thuế đạt 277.000 tỷ đồng trong hai tháng

Nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả thu ngân sách là hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt; các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng hiệu quả…
Thu ngân sách Nhà nước từ thuế đạt 277.000 tỷ đồng trong hai tháng ảnh 1Sản lượng dầu thô xuất trong hai tháng đầu năm ước đạt 1,3 triệu tấn, bằng 19% dự toán và bằng 91% so với sản lượng cùng kỳ. (Ảnh:Vietnam+)

Thông tin từ Tổng cục Thuế cho biết tổng thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu năm từ hoạt động quản lý thuế ước đạt gần 277.000 tỷ đồng, xấp xỉ 24% so với dự toán pháp lệnh, tăng gần 8 % so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, thu từ dầu thô đạt 8.060 tỷ đồng, tương ứng 29% so với dự toán, tăng 57% so với cùng kỳ (trên cơ sở giá dầu thô bình quân ước đạt 83 USD/thùng, tăng 38% so với giá dự toán, tăng gần 60% so với cùng kỳ) với sản lượng ước đạt 1,3 triệu tấn, bằng 19% dự toán, bằng 91% so với sản lượng cùng kỳ.

Bên cạnh đó, thu nội địa đạt 269.000 tỷ đồng, bằng 24% so với dự toán pháp lệnh, tăng 7% so với cùng kỳ. Trong đó, số thu thuế, phí nội địa ước đạt 214.000 tỷ đồng, bằng 24% so với dự toán pháp lệnh, tăng 3% so với cùng kỳ.

Theo báo cáo thống kê từ Tổng cục Thuế, cả nước có 20.110 doanh nghiệp thành lập mới trong hai tháng qua và tăng 9% so với cùng kỳ năm 2021. Mặt khác, nền kinh tế cũng ghi nhận trên 17.000 doanh nghiệp chấm dứt kinh doanh, tăng 40% so với cùng kỳ; 32.000 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 48% so với cùng kỳ song có hơn 10.000 doanh nghiệp khôi phục kinh doanh, tăng 2% so với cùng kỳ. Như vậy, toàn quốc có 852.081 doanh nghiệp đang kinh doanh (đến thời điểm 19/2) và giảm hơn 2.000 doanh nghiệp so với thời điểm ngày 31/12/2021.

Ngành thuế cho biết một số nguyên nhân chủ yếu tác động đến kết quả thu ngân sách như hoạt động sản xuất kinh doanh có sự hồi phục tốt; các chính sách hỗ trợ của Chính phủ đã và đang phát huy tác dụng tốt, số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng Một tăng 195% so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có đóng góp lớn cho ngân sách có sự tăng trưởng khá so với cùng kỳ (như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 2,8%; sản xuất thiết bị điện tăng 11,5%; sản xuất trang phục tăng 11,4%; khai thác quặng kim loại tăng 21,9%... )

Ngoài ra, kim ngạch xuất khẩu cũng tăng 1,6%, trong đó sản phẩm trọng điểm là thủy sản (tăng 42,9%), cà phê (tăng 40,9%), dệt may (tăng 24,2%)... Hơn thế, nhu cầu tiêu dùng trong nước trong những tháng cuối năm 2021 và tháng Một tăng cao trước dịp Tết nguyên đán. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng cả về số lượng và vốn đăng ký, vốn đầu tư từ nguồn ngân sách Nhà nước, đầu tư trực tiếp nước ngoài đều tăng so với cùng kỳ...  Đây là là tiền đề góp phần vào kết quả thu ngân sách Nhà nước trong hai tháng đầu của năm./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục