Thủ phạm vụ xả súng đẫm máu ở New Zealand tự bào chữa tại tòa

Brenton Tarrant, thủ phạm trong vụ xả súng đẫm máu tại thánh đường Hồi giáo ở New Zealand hồi năm 2019 đã quyết định tự bào chữa tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 24/8 tới.
Nghi phạm Brenton Tarrant (giữa) tại Tòa án quận Christchurch, New Zealand ngày 16/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Nghi phạm Brenton Tarrant (giữa) tại Tòa án quận Christchurch, New Zealand ngày 16/3/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Brenton Tarrant, thủ phạm trong vụ xả súng đẫm máu tại thánh đường Hồi giáo ở New Zealand hồi năm 2019 khiến 51 người thiệt mạng, đã quyết định tự bào chữa tại phiên tòa dự kiến diễn ra vào ngày 24/8 tới.

Ngày 13/7, Tòa án tối cao New Zealand đã công bố quyết định phê chuẩn đề nghị của bị cáo Tarrant.

Thẩm phán Cameron Mander cho biết quyết định của Tarrant không ảnh hưởng đến phiên tòa tuyên án nói trên.

[New Zealand ấn định ngày xét xử nghi can vụ xả súng ở Christchurch]

Trong khi đó, các luật sư bào chữa cho Tarrant cho biết không có bất cứ xung đột hay sự rạn nứt nào trong mối quan hệ giữa họ và Tarrant. Các luật sư bào chữa khẳng định yêu cầu của Tarrants là chính đáng. 

Cảnh sát New Zealand đã bắt giữ Tarrant ngay trong ngày xảy ra vụ xả súng 15/3/2019 tại 2 thánh đường ở thành phố Christchurch khiến 51 người thiệt mạng và 40 người bị thương.

Thủ phạm đã trải qua 2 phiên toàn xét xử vắng mặt với cáo buộc sử dụng vũ khí bán tự động tấn công người Hồi giáo cầu nguyện tại 2 tháng đường ở thành phố Christchurch.

Đối tượng đối mặt với án tù chung thân, đã thừa nhận 51 tội danh giết người, 40 tội danh tìm cách giết người và 1 tội danh có hành động khủng bố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục