Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đệ đơn từ chức

Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đệ đơn từ chức sau khi Chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) do ông đứng đầu thất cử trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện.
Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đệ đơn từ chức ảnh 1Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh. (Nguồn: AFP)

Chiều 17/5, Thủ tướng Ấn Độ Manmohan Singh đã đệ đơn từ chức lên Tổng thống Pranab Mukherjee sau khi Chính phủ Liên minh tiến bộ thống nhất (UPA) do ông đứng đầu thất cử trong cuộc bầu cử Hạ nghị viện khóa 16, vừa kết thúc ngày 12/5.

Ông Manmohan Singh giữ chức Thủ tướng Ấn Độ 10 năm liên tục trong hai nhiệm kỳ, từ năm 2004 đến nay. Ông là nhà kinh tế nổi tiếng và là người đầu tiên giữ chức Thủ tướng Ấn Độ trọn vẹn hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Trong bài phát biểu từ chức trên đài truyền hình, ông Singh nhấn mạnh cuộc bầu cử vừa kết thúc đã làm sâu sắc nền tảng chính trị dân chủ của Ấn Độ và gửi lời chúc thành công tới chính phủ kế nhiệm khi nắm vai trò lãnh đạo đất nước.

Bên cạnh đó, ông Singh nhận định Ấn Độ đã đạt được nhiều thành tựu đáng tự hào trong 10 năm qua. Theo ông, tuy Ấn Độ ngày nay đã là một quốc gia mạnh mẽ hơn trong mọi lĩnh vực so với cách đây một thập niên, song nước này vẫn còn nhiều tiềm năng cần được khai thác thông qua nỗ lực tập thể. Ông Singh bày tỏ tin tưởng Ấn Độ sẽ phát triển thành một nước lớn trong nền kinh tế toàn cầu.

Theo kết quả chính thức do Ủy ban Bầu cử Ấn Độ công bố sáng 17/5, Liên minh Dân chủ quốc gia (NDA), do đảng Nhân dân Ấn Độ (BJP) đứng đầu đã giành được đa số tại Hạ nghị viện nước này để thành lập chính phủ độc lập.

Ủy ban Quốc hội của BJP đã họp phiên đầu tiên cùng ngày để tiến hành thủ tục chính thức bầu ông Narendra Modi, Thủ hiến bang Gujarat làm Thủ tướng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Cổng vào Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Hàn Quốc: Rực rỡ Lễ hội đèn lồng Seoul 2025

Lễ hội mang chủ đề “Ánh sáng của tôi, Giấc mơ của chúng ta, Phép màu của Seoul” trưng bày hơn 400 tác phẩm điêu khắc ánh sáng, nghệ thuật đa phương tiện, được bố trí trong 4 khu vực theo chủ đề.

Trụ trì chùa Kiyomizu ở Kyoto (Nhật Bản) Seihan Mori viết chữ Hán "kuma" (nghĩa là gấu) bằng bút lông thư pháp tại sự kiện chữ Hán của năm, ngày 12/12/2025. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Nhật Bản chọn “Gấu” là chữ Hán của năm 2025

Sự gia tăng chưa từng có của các vụ gấu tấn công cùng loạt vấn đề xã hội liên quan đến loài vật này, đã khiến chữ “Hùng” (nghĩa là Gấu) dẫn đầu cuộc bình chọn chữ Hán của năm 2025 tại Nhật Bản.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại hiện trường vụ việc. (Nguồn: Korea Times)

Sập công trình thư viện đang thi công ở Hàn Quốc

Vụ tai nạn xảy ra lúc 1h58 chiều. Lực lượng cứu hỏa đã đến hiện trường và giải cứu một công nhân 47 tuổi, người được đưa đến bệnh viện trong tình trạng ngừng tim nhưng sau đó đã tử vong.