Thủ tướng Anh tuyên bố chi thêm 5 tỷ bảng Anh cho lĩnh vực quốc phòng

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Sunak nêu rõ "thông qua đầu tư dài hạn vào lực lượng vũ trang, Anh sẵn sàng đối mặt với những thách thức hiện tại và trong tương lai."
Thủ tướng Anh tuyên bố chi thêm 5 tỷ bảng Anh cho lĩnh vực quốc phòng ảnh 1Anh chi thêm 5 tỷ bảng Anh (6 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng. (Nguồn: AP)

Thủ tướng Anh Rishi Sunak ngày 12/3 đã công bố bản đánh giá cập nhật về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của nước này, trong đó tuyên bố chi thêm 5 tỷ bảng Anh (6 tỷ USD) cho lĩnh vực quốc phòng.

Tháng 1 vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Anh Ben Wallace cảnh báo lực lượng vũ trang Anh đang thiếu ngân sách. Khoản chi nói trên nhằm bổ sung kho đạn dược, hiện đại hóa ngành hạt nhân của Vương quốc Anh, cũng như tài trợ cho giai đoạn tiếp theo của chương trình tàu ngầm trong khuôn khổ Hiệp ước Đối tác an ninh tăng cường ba bên Australia-Anh-Mỹ (AUKUS). 

Đánh giá cập nhật trên được thực hiện nhằm ứng phó với những mối đe dọa địa chính trị đang nổi lên. Trong bản đánh giá này, Chính phủ Anh cũng đặt mục tiêu tăng chi tiêu quốc phòng lên 2,5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong dài hạn.

[Anh cân nhắc duy trì ngân sách quốc phòng ở mức 2% GDP đến 2027]

Ngoài ra, Chính phủ Anh còn thông báo thành lập Cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia, Sáng kiến răn đe kinh tế và Quỹ an ninh tích hợp mới trị giá 1 tỷ bảng Anh.

Trong một tuyên bố, Thủ tướng Sunak nêu rõ "thông qua đầu tư dài hạn vào lực lượng vũ trang, Anh sẵn sàng đối mặt với những thách thức hiện tại và trong tương lai."

Theo ông Sunak, năm ngoái, nước Anh đã chứng kiến tác động của các cuộc khủng hoảng toàn cầu, trong đó cuộc xung đột tại Ukraine đã đẩy giá năng lượng và lương thực tăng cao.

Do đó, Anh sẽ củng cố hệ thống phòng thủ quốc gia, từ an ninh kinh tế đến chuỗi cung ứng công nghệ và hoạt động tình báo nhằm bảo đảm nước này không bị tổn thương trước các mối đe dọa từ bên ngoài.

Thủ tướng Sunak công bố đánh giá cập nhật về an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại của Anh một ngày trước khi ông tham dự Hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Anh-Australia tại thành phố San Diego của Mỹ để thống nhất các bước tiếp theo trong AUKUS./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục