Ba Lan dành hơn 3% GDP cho chi tiêu quốc phòng năm 2023

Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố nước này sẽ chi 3-4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho việc nâng cấp quân đội vào năm 2023.
Ba Lan dành hơn 3% GDP cho chi tiêu quốc phòng năm 2023 ảnh 1Binh sỹ Ba Lan tuần tra tại khu vực biên giới với Belarus, gần Kuznica, miền Đông Ba Lan ngày 15/12/2021. (Ảnh: PAP/TTXVN)

Ngày 9/11, Thủ tướng Ba Lan Mateusz Morawiecki tuyên bố nước này sẽ chi 3-4% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) cho việc nâng cấp quân đội vào năm 2023.

Phát biểu tại thao trường Nowa Deba ở miền Nam Ba Lan, nơi đang diễn ra cuộc tập trận Puma 22, Thủ tướng Morawiecki cho biết Warsaw sẽ chi từ 100 tỷ đến 130 tỷ zloty (21,4-27,8 tỷ USD), tương đương 3-4% GDP của Ba Lan, để nâng cấp quân đội trong năm tới.

[Ba Lan hợp tác phát triển hàng chục bệ phóng tên lửa tầm ngắn nội địa]

Hơn 1.700 binh sỹ đến từ các quốc gia thuộc Nhóm Visegrad (Ba Lan, Hungary, Cộng hòa Séc và Slovakia) cùng các đồng minh Mỹ và Anh đang tham gia cuộc tập trận Puma 22.

Đây là cuộc tập trận lớn nhất trong năm nay của quân đội các nước Visegrad.

Ba Lan đã ký các hợp đồng trị giá hàng chục tỷ USD để mua vũ khí từ Mỹ và Hàn Quốc trong những năm gần đây, gồm các hệ thống tên lửa, máy bay chiến đấu, xe tăng chiến đấu chủ lực, pháo tự hành và các thiết bị quân sự khác./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục