Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh 2 cơ chế giải quyết khủng hoảng Myanmar

Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen nói rằng hai cơ chế quan trọng cần được thực hiện là ngừng bắn và viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar đang cần hỗ trợ mà không phân biệt đối xử.
Thủ tướng Campuchia nhấn mạnh 2 cơ chế giải quyết khủng hoảng Myanmar ảnh 1Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen (phải) trao tặng thiết bị vật tư y tế để hỗ trợ Myanmar ứng phó với đại dịch COVID-19. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Phnom Penh, Thủ tướng Campuchia Samdech Techo Hun Sen - nước giữ vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2022, đã nhấn mạnh hai cơ chế giải quyết khủng hoảng ở Myanmar, sau khi ông kết thúc chuyến thăm Myanmar hai ngày tuần trước.

Phát biểu tại lễ khánh thành đường ở Battambang sáng 10/1, ông Hun Sen nói rằng hai cơ chế quan trọng cần được thực hiện là ngừng bắn và viện trợ nhân đạo cho người dân Myanmar đang cần hỗ trợ mà không phân biệt đối xử.

Về thỏa thuận ngừng bắn, ít nhất bộ ba gồm Brunei, cựu Chủ tịch ASEAN, Campuchia là Chủ tịch ASEAN năm nay và Indonesia, Chủ tịch ASEAN tương lai và Ban Thư ký ASEAN phải phối hợp đưa ra đề nghị ngừng bắn.

Không có bạo lực, không có xung đột vũ trang sẽ là điều kiện thuận lợi cho các đối thoại mang tính xây dựng và việc chuẩn bị cho bầu cử tại Myanmar vào tháng 8/2023.

[Lãnh đạo Myanmar, Campuchia ra tuyên bố chung sau cuộc gặp]

Theo ông Hun Sen, việc cung cấp viện trợ nhân đạo cho Myanmar cần có cơ chế phù hợp. Hàng viện trợ đã đến Myanmar nhưng chưa được phân bổ.

Cơ chế phân bổ nên có sự tham gia của đặc phái viên ASEAN về Myanmar, Tổng Thư ký ASEAN, Đại diện của Trung tâm Viện trợ Nhân đạo và Quản lý Thảm họa ASEAN (Trung tâm AHA) và Lực lượng đặc nhiệm quốc gia Myanmar tạo thuận lợi cho phân phối viện trợ nhân đạo thông qua Trung tâm AHA, Hội Chữ thập Đỏ Myanmar và các cơ quan đặc biệt của Liên hợp quốc.

Campuchia đã khởi động năm Chủ tịch ASEAN bằng việc tập trung giải quyết cuộc khủng hoảng chính trị tại Myanmar, cụ thể là thực hiện điểm đầu tiên và điểm thứ 4 trong Đồng thuận 5 điểm mà các nhà lãnh đạo ASEAN đã thông qua tại Jakarta, Indonesia hồi tháng 4/2021.

Cùng với đó, Thủ tướng Campuchia cũng kêu gọi Nhật Bản tham gia với tư cách là nhà tài trợ nước ngoài cho tiến trình này và mời một cựu lãnh đạo ngoại giao Nhật Bản làm cố vấn cho Chủ tịch ASEAN về cuộc khủng hoảng Myanmar.

Đồng thuận 5 điểm về khủng hoảng Myanmar bao gồm chấm dứt bạo lực, đối thoại xây dựng giữa các bên liên quan vì lợi ích dân tộc, cử đặc phái viên ASEAN đến Myanmar để tạo thuận lợi cho tiến trình, gửi viện trợ đến Myanmar qua Trung tâm AHA, cho phép đặc phái viên và các phái đoàn tới Myanmar để gặp các bên liên quan./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.