Phátbiểu tại một cuộc họp với các vị bộ trưởng cuối tuần qua, ông Samaraskhẳng định: "Những căn nhà của các công dân nghèo không có khả năng trảnợ do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng sẽ được bảo vệ."
Ông Samaras cho biết chínhphủ sẽ soạn thảo một đạo luật bảo vệ những người có thu nhập thấp vàngăn chặn những hành động lạm dụng hay ngược đãi trong lĩnh vực cho vaycầm cố.
Chính phủ Hy Lạp có kế hoạch vào cuối năm nay sẽ chấm dứtlệnh cấm đấu giá một số loại nhà bị ngân hàng tịch biên để giúp cácngân hàng đang ngập trong nợ nần của nước này có thể bắt đầu cải thiệncác bản cân đối chi tiêu của họ.
Lệnh cấm này được ban hành vàonăm 2010 khi nhiều người Hy Lạp không thể trả được các khoản cho vay cầmcố, trong bối cảnh chính phủ và nhiều chủ doanh nghiệp bắt đầu cắt giảmlương và nhân viên để đối phó với cuộc khủng hoảng nợ tại "xứ sở củacác vị thần."
Vỡ nợ vay cầm cố bất động sản đã trở thành một vấnđề nhạy cảm mang tính chính trị ở Hy Lạp, nơi có tới 70% người dân muanhà bằng các khoản vay cầm cố. Nếu lệnh cấm trên hết hiệu lực vào cuốinăm nay theo kế hoạch, thì sẽ có khoảng 100.000 căn nhà ở nước này bịđưa ra đấu giá. Theo một tờ báo về tài chính của Hy Lạp, các ngân hàngnước này hiện đang nắm giữ số nợ xấu bất động sản ước lên tới 16,8 tỷeuro (22,4 tỷ USD)./.