Thủ tướng Malaysia công du UAE thúc đẩy hợp tác song phương

Thủ tướng Malaysia Yaakob và Tổng thống UAE bin Zayed Al Nahya sẽ tập trung tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài và nhiều mặt giữa Malaysia và UAE.
Thủ tướng Malaysia công du UAE thúc đẩy hợp tác song phương ảnh 1Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob công du UAE. (Nguồn: Bloomberg)

Ngày 26/9, Thủ tướng Malaysia Ismail Sabri Yaakob bắt đầu chuyến thăm làm việc tại Các Tiểu vương quốc Arab thống nhất (UAE) kéo dài 4 ngày.

Theo phóng viên TTXVN tại Malaysia, ông Ismail Sabri Yaakob dự kiến sẽ có cuộc gặp Tổng thống UAE Mohamed bin Zayed Al Nahya tại Phủ Tổng thống ở Abu Dhabi.

Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo kể từ khi ông Mohamed bin Zayed Al Nahya được bầu làm Tổng thống mới của UAE hồi tháng Năm.

[Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob và 1 năm dốc sức vì 'Gia đình Malaysia']

Theo tuyên bố ngày 25/9 của Bộ Ngoại giao Malaysia, hai bên sẽ tập trung tìm hiểu các lĩnh vực hợp tác tiềm năng nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác lâu dài và nhiều mặt giữa Malaysia và UAE.

Trong số các lĩnh vực trọng tâm mới có kinh tế kỹ thuật số, an ninh lương thực, số hóa nền giáo dục và năng lượng tái tạo.

Hai nhà lãnh đạo cũng sẽ trao đổi quan điểm về các vấn đề khu vực và quốc tế mà hai bên cùng quan tâm.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, Thủ tướng Ismail Sabri Yaakob sẽ tới thăm Công ty Dầu khí Quốc gia Abu Dhabi (ADNOC), thảo luận về sự hợp tác tiềm năng giữa ADNOC và PETRONAS trong lĩnh vực dầu khí và năng lượng tái tạo.

Năm 2021, UAE là đối tác thương mại lớn nhất, điểm đến xuất khẩu lớn thứ hai và nguồn nhập khẩu lớn thứ hai của Malaysia trong số các nước Tây Á.

Tổng kim ngạch thương mại của Malaysia với UAE đã tăng 7,9% từ 20,65 tỷ ringgit (4,93 tỷ USD) vào năm 2020 lên 22,29 tỷ ringgit (5,38 tỷ USD) trong năm 2021./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Binh sỹ Iran gác bên ngoài nhà máy điện hạt nhân Bushehr ở Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Mỹ cân nhắc ép Iran nhượng bộ cả vấn đề tên lửa và lực lượng ủy nhiệm

Chính quyền Mỹ đang thảo luận liệu một thỏa thuận tiềm năng với Iran chỉ nên đề cập đến chương trình hạt nhân hay nên mở rộng ra cả vấn đề tên lửa và các lực lượng ủy nhiệm của Tehran. 
Hôm 20/2, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Iran có tối đa 15 ngày để đạt được một thỏa thuận với Mỹ.

Tàu của Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) tại Vịnh Persian. (Ảnh: THX/TTXVN)

Iran tạm đóng một phần eo biển Hormuz

Truyền hình nhà nước Iran cho biết một số khu vực tại eo biển chiến lược này sẽ bị đóng trong “vài giờ” nhằm bảo đảm nguyên tắc an toàn và điều hướng tàu thuyền.

Binh sỹ Mỹ tuần tra tại thị trấn al-Malikiya, tỉnh Hasakeh (Syria). (Ảnh: al-monitor.com/TTXVN)

Mỹ tấn công hàng loạt mục tiêu IS tại Syria

Đây là một phần trong chiến dịch đáp trả của quân đội Mỹ sau vụ tấn công của IS tại thành phố Palmyra hồi tháng 12 năm ngoái, khiến 2 binh sỹ và một thông dịch viên người Mỹ thiệt mạng.