Thủ tướng Thái Lan tham dự chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN

Chuỗi Hội nghị cấp cao ASEAN diễn ra từ ngày 26-28/10 sẽ tập trung thảo luận việc thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết dịch COVID-19 và những tác động của đại dịch, cũng như nỗ lực phục hồi hậu COVID-19.
Thủ tướng Thái Lan tham dự chuỗi hội nghị cấp cao ASEAN ảnh 1Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Bangkok, Bộ Ngoại giao Thái Lan cho biết Thủ tướng Prayut Chan-o-cha sẽ tham dự chuỗi Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 38 và 39 cùng các hội nghị cấp cao liên quan diễn ra theo hình thức trực tuyến từ ngày 26-28/10.

Chuỗi hội nghị này đánh dấu sự kết thúc vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2021 của Brunei Darussalam trong việc thúc đẩy tiến trình xây dựng Cộng đồng ASEAN theo chủ đề “Chúng ta quan tâm, chúng ta chuẩn bị, chúng ta thịnh vượng.”

Sau đó, cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2022 sẽ được chuyển giao cho Campuchia.

[Hội nghị Cấp cao ASEAN sẽ thảo luận nhiều nội dung quan trọng]

Ngoài việc tham dự các Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 38 và 39, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha sẽ tham gia các hội nghị cấp cao liên quan với lãnh đạo các đối tác đối thoại của ASEAN là Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Australia, Mỹ, Nga và New Zealand.

Các cuộc thảo luận tại các hội nghị cấp cao sẽ tập trung vào việc thúc đẩy hợp tác nhằm giải quyết dịch COVID-19 và những tác động của đại dịch, các nỗ lực phục hồi hậu COVID-19, xây dựng Cộng đồng ASEAN, cũng như những tiến triển chính của khu vực và thế giới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục