Thừa Thiên-Huế: Khởi tố lái xe gây tai nạn làm hai người chết

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa.

Chiều 11/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Hà Tấn Thiện, sinh năm 1973, trú tại thị xã Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, để điều tra về hành vi vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Trước đó, khoảng 22 giờ 45 phút, ngày 9/11, tại km 17+500 đoạn đường lưu thông tạm thời bên cạnh tuyến đường cao tốc Cam Lộ-La Sơn Quốc lộ 1-đường tránh thành phố Huế thuộc xã Hương Thọ, thành phố Huế, Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe ôtô khách giường nằm 47-002.68, chở 38 hành khách di chuyển theo hướng từ Nam ra Bắc.

[Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ tai nạn nghiêm trọng tại Thừa Thiên-Huế]

Khi đến địa điểm trên, xe ôtô khách do Thiện điều khiển va chạm với ôtô tải 73C-097.01 do anh Nguyễn Anh Hào, sinh năm 1983, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, điều khiển đi theo hướng ngược lại.

Vụ tai nạn làm hai hành khách trên xe chết tại chỗ và 13 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thành phố Huế đã nhanh chóng có mặt, phối hợp cùng các đơn vị chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường.

Nguyên nhân của vụ tai nạn được xác định là do tài xế Nguyễn Hà Tấn Thiện điều khiển xe đi không đúng làn đường quy định, không giảm tốc độ để có thể dừng lại an toàn khi đi trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục