Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa chỉ trích tiến trình luận tội ông Trump

Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa Lindsey Graham nói rằng quyết định cho phép Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đứng đầu cuộc điều tra luận tội là "một sự phá vỡ đáng kể đối với tiền lệ."
Thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa chỉ trích tiến trình luận tội ông Trump ảnh 1Thượng nghị sỹ Mỹ Lindsey Graham phát biểu tại cuộc họp báo ở Washington, DC ngày 27/10/2019. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 30/10, thượng nghị sỹ đảng Cộng hòa thuộc bang Nam Carolina, Lindsey Graham đã chỉ trích các thủ tục luận tội mới được Hạ viện Mỹ công bố khi cho rằng vẫn không thể đưa ra một thủ tục đúng liên quan đến quá trình luận tội nhằm vào Tổng thống Donald Trump.

Thượng nghị sỹ Lindsey Graham, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện và là một đồng minh hàng đầu của Tổng thống Trump nói rằng quyết định cho phép Chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Adam Schiff đứng đầu cuộc điều tra luận tội là "một sự phá vỡ đáng kể đối với tiền lệ."

Một ngày sau khi phe Dân chủ công bố các thủ tục mới, ông Graham cho rằng quá trình mới là "khác biệt về cơ bản so với cách mà chúng ta đã thực hiện trong quá khứ," nhấn mạnh Ủy ban Tình báo Hạ viện là một phần của quá trình - điều chưa bao giờ được thực hiện và cố vấn của tổng thống Mỹ cũng không được phép tham gia vào ủy ban của này.

[Hạ viện Mỹ ra nghị quyết về các thủ tục điều tra luận tội Tổng thống]

Ông Graham cũng nhấn mạnh điều này đến nay "vẫn là một cánh cửa đóng kín và thiếu quy trình" đồng thời khẳng định phe Dân chủ đang "cố gắng tạo ra một cái gì đó mới mà tôi nghĩ là không đạt chuẩn và nguy hiểm cho tổng thống." 

Nghị quyết của Hạ viện yêu cầu Ủy ban Tình báo và năm bộ phận khác của Hạ viện tiếp tục điều tra về tổng thống và chính quyền của ông Trump.

Nghị quyết trên cũng chỉ đạo ông Adam Schiff tổ chức các phiên điều trần mở và cung cấp đủ thời gian cho Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Devin Nunes - thành viên cao cấp của Ủy ban Tình báo, thẩm vấn các nhân chứng.

Nghị quyết này cũng cho phép ông Nunes có quyền triệu tập các nhân chứng và hồ sơ liên quan đến cuộc điều tra khi được sự đồng ý của ông Adam Schiff, đồng thời nếu ông Schiff từ chối yêu cầu lấy lời khai nhân chứng hoặc bằng chứng, toàn bộ ủy ban - được kiểm soát bởi đảng Dân chủ - sẽ bỏ phiếu cho yêu cầu này./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục