Thượng viện Mỹ thúc đẩy gói viện trợ cho Ukraine và Israel

Gói viện trợ trị giá 95,34 tỷ USD dành cho nước ngoài, trong đó có Ukraine và Israel đã được Thượng viện Mỹ thông qua, tuy nhiên khả năng dự luật này sẽ khó có thể “qua cửa” Hạ viện.

Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Quang cảnh bên ngoài tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 12/2, Thượng viện Mỹ do đảng Dân chủ lãnh đạo đã bỏ phiếu gạt bỏ những rào cản pháp lý cuối cùng đối với việc thông qua gói viện trợ trị giá 95,34 tỷ USD dành cho nước ngoài, trong đó có Ukraine và Israel.

Tuy nhiên, nhiều khả năng dự luật này sẽ gặp khó ở Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

Dự luật dành được 66 phiếu ủng hộ, vượt mức 60 phiếu cần thiết, và 33 phiếu phản đối trong cuộc bỏ phiếu ngày 12/2.

Phe Cộng hòa trong Thượng viện phản đối dự luật này được cho là sẽ tiếp tục nêu quan điểm trước phiên bỏ phiếu cuối cùng trong sáng 13/2 (giờ địa phương) hoặc ngày 14/2.

Dự luật về gói viện trợ nước ngoài không đề cập đến việc thay đổi luật nhập cư của Mỹ nhằm giải quyết tình trạng người nhập cư ở biên giới nước này với Mexico như phe Cộng hòa yêu cầu.

Chủ tịch Hạ viện Mike Johnson tuyên bố dự luật sẽ không thể “qua cửa” cơ quan lập pháp đảng Cộng hòa kiểm soát.

Ông nhấn mạnh: “Chừng nào Thượng viện còn chưa có những điều chỉnh về chính sách biên giới, Hạ viện sẽ tiếp tục thực hiện quyết tâm của mình trong vấn đề quan trọng này.”

Tuần trước, sau hơn 4 tháng thảo luận, dự luật lưỡng đảng về viện trợ nước ngoài, trong đó bao gồm những điều chỉnh đáng kể về chính sách nhập cư, đã được đưa ra bỏ phiếu.

Tuy nhiên, chính phe Cộng hòa trong Thượng viện đã bác bỏ dự luật này với lý do những thay đổi này là chưa đủ.

Gói viện trợ cần được cả Hạ viện và Thượng viện Mỹ thông qua. Tuy nhiên, kể từ khi đảng Cộng hòa giành quyền kiểm soát Hạ viện hồi tháng 1/2023 đến nay, cơ quan này chưa thông qua bất cứ gói viện trợ đáng kể nào dành cho Ukraine./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Donald Trump dự kiến ngày thăm Trung Quốc

Chuyến thăm được lên kế hoạch trong bối cảnh hai nhà lãnh đạo đang nỗ lực ổn định lại quan hệ hai nước sau những căng thẳng gần đây về thuế quan, thương mại và một số hoạt động quân sự trong khu vực.

Một nhà máy lọc dầu ngoài khơi Iran. (Ảnh: IRNA/TTXVN)

Giá dầu ở mức cao nhất kể từ đầu tháng 8/2025

Thị trường năng lượng có cú bứt phá ngoạn mục; giá dầu Brent tăng tới 5,3% và WTI tăng 5,2%, đánh dấu tuần tăng đầu tiên sau ba tuần trầm lắng, hướng tới mức tăng tuần mạnh nhất nhiều tháng qua.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ Kurt Campbell

Chiều 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã tiếp ông Kurt M. Campbell, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Hoa Kỳ. Tổng Bí thư Tô Lâm đề nghị ông Kurt Campbell tiếp tục phát huy vai trò là cầu nối tin cậy giữa Việt Nam và Hoa Kỳ, cộng đồng doanh nghiệp và các đối tác quốc tế.

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Tổng Bí thư Tô Lâm gặp Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump

Sáng 20/2 (giờ địa phương), Tổng Bí thư Tô Lâm đã có cuộc gặp với Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tại Nhà Trắng. Hai bên đã trao đổi nhiều nội dung trong hợp tác giữa hai nước cũng như các vấn đề thế giới và khu vực mà hai bên cùng quan tâm.