Thụy Điển ban bố cảnh báo sớm về khả năng gián đoạn nguồn cung khí đốt

Việc Cơ quan năng lượng của Thụy Điển kích hoạt kế hoạch cung cấp khí đốt khẩn cấp ba giai đoạn được thực hiện sau khi nước láng giềng Đan Mạch, đã đưa ra cảnh báo tương tự hôm 20/6.
Thụy Điển ban bố cảnh báo sớm về khả năng gián đoạn nguồn cung khí đốt ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo hãng Reuters, ngày 21/6, Cơ quan năng lượng của Thụy Điển thông báo đã kích hoạt bước đầu tiên của kế hoạch cung cấp khí đốt khẩn cấp ba giai đoạn cho các khu vực ở miền Tây và phía Nam nước này để chuẩn bị cho khả năng xảy ra gián đoạn khí đốt tự nhiên từ Nga.

[Châu Âu cân nhắc sử dụng than đá để đảm bảo nguồn cung khí đốt]

Động thái này được thực hiện sau khi nước láng giềng Đan Mạch, quốc gia cung cấp khí đốt cho Thụy Điển qua đường ống dẫn khí đốt, đã đưa ra cảnh báo tương tự hôm 20/6./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục