Thụy Sĩ hồi sinh các căn cứ không quân cũ để tăng năng lực quốc phòng

Từ năm 2026, Thụy Sĩ sẽ tiến hành tái tổ chức các sở chỉ huy tại các sân bay quân sự, cho phép máy bay chiến đấu, máy bay vận tải và xe trinh sát có thể được triển khai linh hoạt hơn.

Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ. (Ảnh: SWI)
Máy bay chiến đấu F/A-18 của Không quân Thụy Sĩ. (Ảnh: SWI)

Hội đồng Liên bang Thụy Sĩ vừa thông qua kế hoạch tái cấu trúc toàn diện lực lượng quân đội, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1/1 năm tới.

Quyết định được đưa ra trong cuộc họp ngày 29/10, với mục tiêu chính là tăng cường năng lực quốc phòng trong bối cảnh tình hình địa chính trị ngày càng bất ổn.

Từ năm 2026, Thụy Sĩ sẽ tiến hành tái tổ chức các sở chỉ huy tại các sân bay quân sự, cho phép máy bay chiến đấu, máy bay vận tải và xe trinh sát có thể được triển khai linh hoạt hơn, không chỉ giới hạn tại ba căn cứ chính là Payerne, Emmen và Meiringen.

Các sân bay quân sự cũ như Buochs, Mollis và St. Stephan sẽ được tái sử dụng làm căn cứ dự phòng.

Quân đội Thụy Sĩ cũng đang nghiên cứu các phương án hạ cánh thay thế, bao gồm cả việc sử dụng các đoạn đường cao tốc làm đường băng cho chiến đấu cơ. Những biện pháp này nhằm đảm bảo không quân vẫn có thể hoạt động ngay cả trong tình huống khẩn cấp.

Trong khuôn khổ kế hoạch tái cấu trúc, các sở chỉ huy sân bay sẽ được đặt dưới quyền của Lữ đoàn Không quân 31, cho phép các đơn vị này hoạt động độc lập và hiệu quả hơn.

Các đơn vị mới được thành lập sẽ được trang bị "các hệ thống và năng lực hiện đại trong việc nắm bắt tình hình trên không."

Bên cạnh không quân, lực lượng quân cảnh cũng sẽ được giao nhiệm vụ mới và hiện đại hóa tổ chức, nhằm tăng cường hợp tác giữa quân nhân chuyên nghiệp và quân nhân dự bị, đồng thời phát triển các năng lực mới.

Một điểm đáng chú ý trong kế hoạch tái cấu trúc là việc thành lập Trung tâm năng lực vũ trụ, với mục tiêu phát triển khả năng tác chiến trong không gian và ứng dụng thông tin từ quỹ đạo vào các hoạt động quân sự.

Thụy Sĩ cũng đã tạm dừng việc tháo dỡ các boongke và công sự quân sự, nhằm đảm bảo khả năng triển khai nhanh chóng quân đội và thiết bị trên toàn lãnh thổ khi cần thiết./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Nga thông báo tấn công căn cứ ngầm của Ukraine

Lực lượng vũ trang Nga đã tiến hành cuộc không kích phá hủy căn cứ quân sự ngầm của trung đội điều khiển thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine tại phần lãnh thổ do chính quyền Kiev kiểm soát.

Cảnh hoàng hôn tại thủ đô Paris, Pháp, ngày 3/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN phát)

Pháp ghi nhận tháng 7 nóng nhất trong lịch sử

Điều kiện thời tiết khô hạn trở nên trầm trọng hơn do các đợt nắng nóng liên tiếp từ tháng 5 tại Pháp, góp phần làm bùng phát vụ cháy rừng lớn nhất tại quốc gia này kể từ năm 1949 vào tháng 7.2026.