Thụy Sĩ sẽ giải quyết thách thức nhờ quan hệ tốt

Tổng thống Thụy Sĩ Doris Leuthard nhấn mạnh muốn giải quyết vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ, thì quan hệ với nước ngoài phải là thiết yếu.
Tổng thống Thụy Sĩ năm 2010, bà Doris Leuthard nhấn mạnh muốn giải quyết các vấn đề kinh tế của Thụy Sĩ, quan hệ với nước ngoài phải coi là thiết yếu.

Trả lời phỏng vấn mạng tin Swissinfo nhân dịp nhậm chức, Tân Tổng thống Thụy Sĩ nêu rõ trách nhiệm của bà là giải quyết các vấn đề mở và cùng chính phủ vượt qua những thách thức mà Thụy Sĩ phải đối mặt.

Để có được một đồng franc từ nước ngoài, điều thiết yếu đối với Thụy Sĩ là phải có mối quan hệ tốt với các nước, các công ty phải tiếp cận tốt với thị trường và duy trì uy tín của đất nước.

Nếu không làm được điều này, Thụy Sĩ khó có thể giải quyết được các vấn đề trong nước, đặc biệt là nạn thất nghiệp. Triển vọng về việc làm mới và phục hồi thị trường lao động luôn có liên hệ chặt chẽ với nhau.

Bà Doris Leuthard cũng lưu ý một trong những ưu tiên hàng đầu của Thụy Sĩ hiện nay là duy trì mối quan hệ tốt với các nước láng giềng có gắn bó chặt chẽ về văn hóa, kinh tế, giao thông vận tải và giáo dục.

Điều này có nghĩa là Thụy Sĩ không những phải thường xuyên thảo luận với Liên minh châu Âu (EU), mà cả với các nước láng giềng để giải quyết các vấn đề xuyên biên giới.

Bà cũng cho biết thêm một trong những ưu tiên của Thụy Sĩ trong năm nay là đẩy mạnh các mối quan hệ kinh tế với Trung Quốc và tìm kiếm một hiệp định thương mại tự do với nước này.

Theo Hiến pháp của Thụy Sĩ, Tổng thống là Chủ tịch Hội đồng liên bang luân phiên, được bầu trong số 7 thành viên chính phủ với nhiệm kỳ 1 năm tại cuộc họp chung của Thượng viện và Hạ viện nước này./.

(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục