Tiền đạo Harry Kane chạm mốc 200 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ

Với việc sút tung lưới Newcastle United, tiền đạo Harry Kane của Tottenham đã cán mốc 200 bàn thắng trong sự nghiệp của mình ở cấp câu lạc bộ.

Harry Kane đã tỏa sáng với một cú đúp để góp công giúp Tottenham giành chiến thắng 3-1 ngay trên sân của Newcastle ở vòng 36 Premier League.

Với cú đúp này, ngôi sao người Anh đã có tổng 201 bàn thắng sau 350 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ.

Cụ thể, Harry Kane đã ghi được 185 bàn thắng trong màu áo Tottenham, 16 bàn còn lại được anh ghi thi đấu cho Millwall (9 bàn), Leyton Orient (5) và Leicester (2) - ba đội bóng mà Kane thi đấu theo hợp đồng cho mượn.

Ở mùa giải năm nay, Kane đã có được 21 bàn thắng sau 32 ra sân, trong đó có 15 bàn ở đấu trường Premier League.

Tiền đạo Harry Kane chạm mốc 200 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ ảnh 1Kane có 201 bàn thắng ở cấp câu lạc bộ. (Nguồn: Getty Images)

Chứng kiến những gì đã diễn ra, huấn luyện viên Jose Mourinho không ngớt lời ca ngợi số 10 của Tottenham.

"Harry Kane biết mình quan trọng thế nào. Cậu ấy thật phi thường," vị chiến lược gia người Bồ Đào Nha ca ngợi học trò. "Sau quãng thời gian khó khăn hồi phục chấn thương, Kane đã thi đấu không thiếu phút nào. Đây là trận đấu thứ 4 trong bốn ngày và cậu ấy đã thể hiện mọi thứ tốt nhất."

Với chiến thắng 3-1 trước Newcastle, Tottenham có 55 điểm và chỉ kém vị trí giành suất dự Europa League mùa tới mà Wolverhampton đang nắm giữ đúng 1 điểm./.

(Vietnam+)