Tiền Giang: Chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao

Năm 2023, tỉnh Tiền Giang chú trọng thu hút các dự án đầu tư trong lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp công nghệ cao, có giá trị gia tăng, ít ảnh hưởng môi trường.
Tiền Giang: Chú trọng thu hút các dự án đầu tư công nghệ cao ảnh 1Sơ chế thanh long xuất khẩu ở Tiền Giang. (Ảnh: Minh Trí/TTXVN)

Theo ông Lê Hiếu Nghĩa, Phó Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang, trong năm 2023, tỉnh đặt mục tiêu thu hút thêm 3 dự án đầu tư mới và điều chỉnh tăng vốn đầu tư thêm khoảng 5 dự án với tổng nguồn vốn đầu tư thu hút thêm 90 triệu USD, tương đương trên 2.106 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp FDI trong các khu công nghiệp cũng đặt mục tiêu năm nay đạt doanh thu 3,9 tỷ USD, các doanh nghiệp DDI đạt doanh thu 7.500 tỷ đồng và kim ngạch xuất khẩu đạt 3,4 tỷ USD.

Để đạt kết quả về thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, ngay từ đầu năm 2023, tỉnh Tiền Giang tiếp tục đổi mới công tác xúc tiến đầu tư, quan tâm hoàn thiện cơ sở vật chất hạ tầng trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp đáp ứng nhu cầu nhà đầu tư. Định hướng của tỉnh là phấn đấu lấp đầy diện tích đất công nghiệp cho thuê.

Trước mắt, trong năm 2023, tỉnh cố gắng lấp đầy các Cụm công nghiệp Gia Thuận 1, Khu công nghiệp Long Giang, đồng thời hoàn chỉnh hạ tầng để thu hút đầu tư dự án thứ cấp vào các Cụm công nghiệp Gia Thuận 2, Cụm công nghiệp Thạnh Tân, Cụm công nghiệp Mỹ Phước Tây, Cụm công nghiệp Tân Lý Đông.

[Vĩnh Long ưu tiên thu hút, mời gọi đầu tư vào các khu công nghiệp]

Đặc biệt, mục tiêu của tỉnh là thu hút các dự án đầu tư lĩnh vực công nghiệp chế biến nông lâm thủy sản, công nghiệp công nghệ cao ít sử dụng lao động, giảm bớt các dự án gia công, thu hút đầu tư các dự án ít ảnh hưởng môi trường, tích cực mời gọi đầu tư các dự án lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, nuôi trồng thủy sản công nghệ cao, các ngành nghề tạo ra sản phẩm công nghiệp theo hướng công nghệ cao, mang lại giá trị gia tăng lớn, có khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước.

Địa phương cũng quan tâm mời gọi đầu tư từ các tập đoàn kinh tế lớn đến từ Hoa Kỳ, Hàn Quốc, Nhật Bản.

Ngoài ra, tỉnh khuyến khích các cơ sở công nghiệp đổi mới công nghệ sản xuất cũng như kiên quyết không tiếp nhận các ngành công nghiệp có khả năng gây ô nhiễm môi trường cao.

Nhằm tạo thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp đang đầu tư kinh doanh trong các khu, cụm công nghiệp, trong năm 2023, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Tiền Giang tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính mà trọng tâm là tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện thủ tục hành chính, chỉ đạo điều hành, kết nối cơ chế một cửa khi giải quyết thủ tục hành chính cần thiết cũng như ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong các khâu công việc. Từ đó, góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí, giảm phiền hà cho doanh nghiệp.

Đồng thời, tỉnh thực hiện tốt hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Việt Nam ISO 9001:2015, cung cấp dịch vụ công trực tuyến tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp; kịp thời phổ biến và cung cấp đầy đủ, công khai các quy định của pháp luật về những vấn đề liên quan đến đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng, doanh nghiệp, lao động, môi trường,... đến các doanh nghiệp có nhu cầu.

Trong năm 2022 vừa qua, tình hình thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục được cải thiện và đạt kết quả tốt nhờ những giải pháp tích cực của Ban Quản lý các Khu công nghiệp và các cấp, các ngành hữu quan.

Theo ông Lê Hiếu Nghĩa, năm 2022, Ban Quản lý đã thu hút được 07 dự án đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, trong đó có 06 dự án FDI và 01 dự án DDI. Tổng vồn đầu tư đăng ký trên 1.081 tỷ đồng, tổng diện tích đất công nghiệp cho thuê 9,13ha.

Năm 2022, phát huy các điều kiện thuận lợi và ưu đãi trong thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh của địa phương, các doanh nghiệp trong các khu, cụm công nghiệp tại tỉnh Tiền Giang đã đạt kết quả tốt.

Doanh thu các doanh nghiệp FDI đạt trên 3,99 tỷ USD, tăng gần 60% chỉ tiêu cả năm; doanh thu các doanh nghiệp trong nước đạt trên 7.553 tỷ đồng, đạt 100,71% chỉ tiêu; kim ngạch xuất khẩu đạt trên 3,4 tỷ USD, tăng hơn 48% chỉ tiêu cả năm. Qua đó, giải quyết việc làm cho trên 92.000 lao động./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục