Tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch cúm gia cầm

Chiều 5/2, tại Hà Nội, Cục trưởng Cục Thú y cho biết dịch lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh tiếp tục được khống chế thành công.
Chiều 5/2, tại Hà Nội, trong phiên họp cuối năm của Ban chỉ đạo Quốc gia phòngchống dịch cúm gia cầm, ông Phan Văn Đông, Cục trưởng Cục Thú y, Bộ Nông nghiệpvà Phát triển Nông thôn cho biết dịch lở mồm long móng, dịch lợn tai xanh tiếptục được khống chế thành công.

Hiện cả nước không có địa phương nào xảy ra dịch. Song đáng chú ý dịch cúmgia cầm lại xuất hiện tại tỉnh Tây Ninh vào cuối tháng Một vừa qua đã làm tổngsố gia cầm mắc bệnh, chết và phải tiêu hủy tại tỉnh gần 3.440 con.

Theo Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm, dịch cúm gia cầm đã xuấthiện tại tỉnh Tây Ninh giáp với biên giới Campuchia, nơi có dịch và đã xuất hiệnnăm ca bệnh cúm A/H5N1 trên người, trong đó có bốn trường hợp tử vong. Kết quảđiều tra dịch tễ cho thấy, tất cả các bệnh nhân đều có tiền sử tiếp xúc với giacầm. Các mẫu bệnh phẩm được lấy trên gà, vịt đều dương tính với virus cúm H5N1.Do vậy, nguy cơ dịch cúm gia cầm lây lan cho đàn gia cầm và lây sang người ở làrất cao.

Trước tình hình dịch cúm gia cầm xuất hiện tại tỉnh Tây Ninh, Bộ trưởng Bộ Nôngnghiệp và Phát triển Nông thôn Cao Đức Phát đã ký Công điện khẩn ngày 5/2, đềnghị Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các bộ,ngành thành viên Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch cúm gia cầm thực hiệnngay các nội dung như tăng cường công tác kiểm tra, giám sát phát hiện sớm các ổdịch, xử lý kịp thời, đặc biệt tập trung vào những khu vực có nguy cơ cao, nơicó ổ dịch cũ, khu vực giáp biên giới Campuchia; tổ chức lấy mẫu kiểm tra và xửlý đàn gia cầm nghi mắc cúm, hỗ trợ chủ chăn nuôi theo quy định.

Ngành cũng chủ động xây dựng kế hoạch nhân lực, kinh phí, phương tiện, hóachất để phòng, chống dịch kịp thời.

Các ban, ngành liên quan, nhất là Bộ đội Biên phòng, Hải quan, Quản lý thịtrường, Công an phối hợp cùng lực lượng thú y tăng cường công tác kiểm tra, ngănchặn triệt để gia cầm và sản phẩm gia cầm nhập lậu không rõ nguồn gốc.

Đối với các địa phương có dịch tổ chức tiêu hủy ngay đàn gia cầm nghi mắcbệnh, tiêu độc khử trùng, quản lý chặt ổ dịch, nghiêm cấm vận chuyển gia cầm vàsản phẩm gia cầm ra ngoài vùng dịch. Các địa phương cũng tổ chức tiêm phòngtriệt để cho đàn vịt, khuyến khích tiêm phòng cho đàn gà, tuyên truyền thườngxuyên, liên tục cho cộng đồng về tác hại, sự nguy hiểm của dịch cúm gia cầm vàhướng dẫn các biện pháp phòng chống bệnh trên gia cầm lây cho người./.

Thu Hà (TTXVN)

Tin cùng chuyên mục