Tìm ra thủ phạm ném vật thể làm hỏng xe trên đường cao tốc

Một số đối tượng ném vật thể từ cầu vượt km89+340 thuộc địa bàn xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng xuống phương tiện lưu thông trên đường cao tốc Hải Phòng-Hà Nội.
Tìm ra thủ phạm ném vật thể làm hỏng xe trên đường cao tốc ảnh 1Một đoạn cao tốc Hà Nội-Hải Phòng. (Ảnh: Huy Hùng/TTXVN)

Ngày 19/2, Công an Hải Phòng thông tin chính thức về vụ việc ném vật thể từ cầu vượt km89+340 thuộc địa bàn xã Hữu Bằng, Kiến Thụy, Hải Phòng xuống phương tiện đang lưu thông trên đường ôtô cao tốc Hải Phòng-Hà Nội vào đêm 15/2.

Ngày 16/2, Công an huyện Kiến Thụy nhận được đề nghị của Ban quản lý và khai thác đường ô tô cao tốc Hải Phòng-Hà Nội làm rõ việc một số đối tượng ném vật thể từ cầu vượt km89+340 thuộc địa bàn xã Hữu Bằng, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng xuống phương tiện đang lưu thông trên đường ôtô cao tốc Hải Phòng-Hà Nội, làm rạn nứt kính chắn gió xe ôtô biển kiểm soát 90C-060.18. Xe do ông Đinh Văn Tường điều khiển theo hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội.

Căn cứ hình ảnh khai thác trong hệ thống camera an ninh ngày 15/2 tại khu vực cầu vượt cao tốc thuộc thôn Kim Đới 3, xã Hữu Bằng, Công an huyện Kiến Thụy xác định Lã Đắc Hùng, sinh năm 2001, trú tại thôn Xuân Chiếng, Ngũ Phúc, Kiến Thụy, Hải Phòng cùng nhóm bạn đã thực hiện hành vi trên.

[Phương tiện đi lùi trên đường cao tốc là thiếu biển chỉ dẫn đường bộ]

Sau khi được triệu tập đến Công an huyện Kiến Thụy, Lã Đắc Hùng khai nhận khoảng 22 giờ 5 phút ngày 15/2, Hùng cùng nhóm bạn ngồi chơi trên cầu vượt đường ôtô cao tốc Hải Phòng-Hà Nội. Hùng đứng bên cạnh lan can cầu vượt và ném 2 chai nhựa xuống đường cao tốc.

Ban đầu, Lã Đắc Hùng ném 1 chai không có nước trên đường không có xe ô tô lưu thông, sau đó ném thêm 1 chai nhựa bên trong còn nửa lượng nước nhằm vào một ôtô đi theo hướng từ Hải Phòng đi Hà Nội.

Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng chỉ đạo Công an huyện Kiến Thụy tiếp tục phối hợp với Ban quản lý và khai thác đường ôtô cao tốc Hải Phòng-Hà Nội, Viện Kiểm sát Nhân dân huyện Kiến Thụy điều tra, làm rõ hành vi của Lã Đắc Hùng; hoàn chỉnh sơ để xử lý theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục