Tàu APL Bahrain đã phát hiện ra những người này sau khi họ đã ngâm mìnhdưới nước biển gần một ngày và các nhân viên cứu hộ Indonesia đã chấm dứt nỗ lựctìm kiếm.
“Chúng tôi xác nhận rằng sáu người sống sót đã được một tàu chở hàng cứu,”một người phát ngôn của Cơ quan an toàn biển Australia (AMSA) nói với AFP, đồng thờicho biết không rõ bao nhiêu người vẫn còn dưới biển.
“Tới giờ, không có thông tin gì về những người sống sót. Những người đãgọi cứu hộ nói có 150 người trên tàu và tàu gặp trục trặc động cơ.”
Cơ quan tìm kiếm cứu hộ quốc gia Indonesia (Basarnas) nhận được tín hiệucấp cứu từ AMSA vào đầu ngày thứ Tư khi chiếc tàu gặp nạn phát đi tín hiệu cầucứu ở vùng biển giữa Java và Sumatra, cách đảo Christmas của Australia 220 hảilý.
Basarnas đã cử hai tàu cứu hộ cảnh sát và hai trực thăng tới hiện trườngnhưng họ trở về không tìm thấy gì. AMSA tiếp tục yêu cầu tàu Bahrain, tình cờđáp lại tín hiệu cứu hộ, hỗ trợ họ tiến hành một cuộc tìm kiếm rộng hơn.
Thuyền trưởng tàu Bahrain nói thủy thủ đoàn của ông nghe thấy những tiếngla hét khi tàu đang dò tìm ở eo biển Sunda trong bóng tối.
“Chúng tôi tìm kiếm một cách có thứ tự. Lúc đó tôi nghĩ mình đã sắp bỏcuộc thì nghe thấy tiến động và nhìn thấy họ dưới nước”, thuyền trưởng ManuelNistorescu nói với báo Sydney Morning Herald. “Tôi đã cử thủy thủ đoàn ra đưa họvề, không dễ dàng… Trời rất tối.”
Ông cho biết những người được cứu khỏe mạnh và kể lại rằng máy bơm trêntàu của họ đã ngưng hoạt động khiến con tàu bị nhấn chìm dưới nước.
“Họ bị chếtmáy và nước tràn vào, và máy bơm để bơm nước ra bị hỏng, và chiếc tàu chìm. Đólà những gì họ nói với tôi,” Nistorescu cho biết.
Bộ trưởng an ninh nội địa Australia Jason Clare xác nhận sáu người đã đượccứu và bày tỏ quan ngại nghiêm trọng về những người vẫn còn mất tích, bao gồm cảphụ nữ và trẻ em.
“Chúng tôi rất lo sợ cho rất nhiều người nữa”, ông Clare nói, đồng thờicho biết những người sống sót có khả năng sẽ được đưa tới Indonesia. “Đừng đánhgiá thấp việc tìm ra người giữa biển khơi.”
AMSA cho biết ba tàu chở hàng khác vẫn đang ở hiện trường trong khi haitàu tìm kiếm của Indonesia cũng đã lên đường.
Tàu hải quân Australia HMASMaitland cũng sẽ tới hiện trường trong ngày hôm nay và hai máy bay P3 Orion cũngsẽ tham gia chiến dịch.
Australia đang phải đối phó với làn sóng những người vượt biên bằng đườngbiển, nhiều người sử dụng Indonesia làm trạm trung chuyển, trên những chiếc tàukhông bảo đảm được điều kiện an toàn.
Caberra trong tháng này thông báo 300 người này đã thiệt mạng trên đườngtới Australia và gần như mỗi ngày hải quân Australia đều bắt gặp và chặn nhữngtàu này lại./.