Tìm thấy đồ trang sức thời La Mã ở mộ cổ Nhật Bản

Các đồ trang sức thủy tinh có thể do các thợ thủ công La Mã chế tác có niên đại thế kỷ thứ năm đã được tìm thấy trong một mộ cổ ở Nhật.
Các đồ trang sức bằng thủy tinh có thể do các thợ thủ công La Mã chế tác đã đượctìm thấy trong một mộ cổ ở Nhật Bản, một dấu hiệu cho thấy ảnh hưởng của đế quốcLa Mã có thể đã vươn tới cả Viễn Đông xa xôi.

Những kết quả kiểm tra cho thấy ba hạt thủy tinh được tìm thấy ở một cổ Utukushicó niên đại thế kỷ thứ năm ở Nagaoka, Kyoto, có thể được chế tác từ thế kỷ mộtđến thế kỷ bốn, theo Viện nghiên cứu quốc gia Nara về các di sản văn hóa.

Viện nghiên cứu nhà nước này mới đây đã hoàn thành việc phân tích thành phần củacác hạt thủy tinh có đường kính khoảng năm milimet có mạ những mảnh vàng nhỏ.

Các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng những hạt chuỗi màu vàng nhạt này được chếtác bằng natron, một hóa chất sử dụng để thổi thủy tinh ở đế chế La Mã cổ đại,nhà nước thay thế nền Cộng hòa La Mã vào năm 27 trước công nguyên và chấm dứtsau khi Constantinople sụp đổ vào năm 1453.

Các hạt chuỗi, có lỗ xâu ở giữa, được làm với kỹ thuật bọc nhiều lớp, một côngnghệ tương đối tinh tế trong đó các thợ thủ công phủ nhiều lớp thủy tinh lênnhau, xen giữa là những lớp vàng.

“Chúng là một trong những sản phẩm thủy tinh nhiều lớp lâu đời nhất được tìmthấy ở Nhật Bản, và là những đồ tạo tác rất hiếm mà chúng tôi cho rằng được chếtạo ở đế chế La Mã rồi chuyển sang Nhật Bản,” Tomomi Tamura, một nhà nghiên cứutại viện, nói.

Đế chế La Mã tập trung xung quanh khu vực Địa Trung Hải và trải dài lên phía bắcqua đảo Anh ngày nay. Phát hiện ở Nhật Bản, cách trung tâm đế chế là nước Italy ngàynay khoảng 10.000 km, có thể nói lên đôi điều về tầm ảnh hưởng của đế chế, theolời ông Tamura.

“Phát hiện này cũng có thể mở đầu cho những nghiên cứu xa hơn về việc các hạtthủy tinh này đã tới Nhật Bản bằng cách nào,” bà nói./.

Trần Trọng (Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Sứ mệnh Artemis II của NASA gặp trở ngại mới

Theo giới chức NASA, nguyên nhân dẫn đến quyết định trì hoãn chuyến bay đưa người lên Mặt Trăng là do dòng khí helium cung cấp cho tầng trên của tên lửa bị gián đoạn vào ngày 20/2.

Thông báo của Công ty Viễn thông Cuba (Etecsa). (Ảnh: TTXVN phát)

Cuba nỗ lực hỗ trợ sinh viên vượt khó

Bộ Giáo dục Đại học Cuba đã công bố trên trang www.mes.gob.cu một danh sách đầy đủ tất cả các nền tảng hiện đang cung cấp dịch vụ truy cập miễn phí để tạo điều kiện cho sinh viên thuận lợi truy cập.

(Ảnh minh họa: Nguồn: Sputnik)

Pháp chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố

Một trong hai thiếu niên, được xác định là đối tượng cầm đầu, thừa nhận đã lên kế hoạch tiến hành “hành động bạo lực” nhằm vào trung tâm thương mại hoặc phòng hòa nhạc.