Tỉnh Bình Thuận tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ

Từ sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng đến nay, tỉnh Bình Thuận quy tập về nghĩa trang liệt sỹ tỉnh hơn 9.000 hài cốt liệt sỹ, tuy nhiên hiện vẫn còn hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ chưa được tìm thấy.
Tỉnh Bình Thuận tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ ảnh 1Đại diện lãnh đạo tỉnh Bình Thuận tham gia đưa hài cốt liệt sỹ về nơi an nghỉ cuối cùng. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Sáng 22/7, tại Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh Bình Thuận (xã Hồng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc), Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam tỉnh tổ chức lễ truy điệu và an táng 2 hài cốt liệt sỹ vừa được tìm kiếm, quy tập trên địa bàn.

Phát huy truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” và thực hiện Đề án tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận đã tích cực tham mưu, phối hợp đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức; qua đó đã tiếp nhận nhiều thông tin quý giá về mộ liệt sỹ.

[Quảng Trị: Phát hiện, cất bốc 5 hài cốt liệt sỹ tại huyện Hướng Hóa]

Đặc biệt, sau một thời gian dài, được sự phối hợp, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền, đồng đội cũ cùng người dân, trong tháng 6-7/2022, Ban Chỉ huy quân sự hai huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc đã tìm kiếm, quy tập được 2 hài cốt liệt sỹ tại khu vực Láng Cọp, thôn Kà Lúc, xã Phan Sơn (huyện Bắc Bình) và thôn Thuận Điền, xã Hàm Liêm (huyện Hàm Thuận Bắc).

Tỉnh Bình Thuận tổ chức truy điệu và an táng hài cốt liệt sỹ ảnh 2An táng hài cốt liệt sỹ. (Ảnh: Nguyễn Thanh/TTXVN)

Trong không khí trang nghiêm, các đại biểu, lãnh đạo tỉnh cùng nhân dân hai huyện Bắc Bình và Hàm Thuận Bắc đã tưởng nhớ công ơn các liệt sỹ, quyết tâm thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, truyền thống "Uống nước nhớ nguồn" của dân tộc, phấn đấu xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.

Theo Đại tá Lê Văn Hội, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Bình Thuận, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, với tinh thần, trách nhiệm và tình cảm tri ân sâu sắc, các cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh đã tổ chức quy tập về Nghĩa trang Liệt sỹ tỉnh hơn 9.000 hài cốt liệt sỹ.

Tuy nhiên, hiện vẫn còn hơn 1.000 hài cốt liệt sỹ hy sinh trên địa bàn chưa được tìm thấy và quy tập./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục