Tình hình biên giới Thái Lan-Campuchia hết bất ổn

Chỉ huy quân đội 2 nước đã gặp nhau và thỏa thuận không để căng thẳng ngoại giao phát triển thành xung đột quân sự trên biên giới.
Phó Tư lệnh Lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia (RCAF) đóng tại khu vực đềncổ Preah Vihear, Tướng Chea Tara cho biết tình hình tại khu vực biên giới tranhchấp nói trên giữa hai nước đã trở lại bình thường như thời điểm trước chuyến thăm của Thủ tướng Campuchia Hun Sen tới khu vực này.

Báo chí địa phương dẫn lời Tướng Chea cho biết các chỉ huy quân đội hainước đã gặp nhau ngày 11/2 và thỏa thuận không để căng thẳng ngoại giao hiện naygiữa hai nước phát triển thành xung đột quân sự trên biên giới.

Hai bên cũng nhất trí không tăng thêm quân tại các vị trí hiện có của mỗibên.

Trong khi đó, người phát ngôn Bộ Quốc phòng Campuchia, ông Chhum Socheatcho biết binh lính Thái Lan hiện đang tiến hành các cuộc diễn tập quân sự tạikhu vực đối diện với huyện Anlong Veng, thuộc tỉnh Oddar Meanchey của Campuchia.

Bộ Quốc phòng đã lưu ý phía Thái Lan không để đạn pháo rơi xuống lãnh thổCampuchia./.
(TTXVN/vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Ảnh minh họa.

Motorola tung smartphone phiên bản World Cup 2026

Bên cạnh Razr 60 FIFA World Cup 26 Edition, Motorola có thể phát triển thêm các phiên bản mang chủ đề tương tự cho dòng Signature và Razr Fold, mở rộng dòng sản phẩm mới dựa trên Edge 70 Fusion.

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.