Tòa án Malaysia xem xét kháng cáo lần cuối của cựu Thủ tướng Najib

Nếu kháng cáo của cựu Thủ tướng Najib Razak bị bác bỏ, ông sẽ phải thụ án 12 năm tù ngay lập tức, trong trường hợp ngược lại nếu trắng án, ông Najib có thể trở lại hoạt động chính trị.
Tòa án Malaysia xem xét kháng cáo lần cuối của cựu Thủ tướng Najib ảnh 1Cựu Thủ tướng Malaysia Najib Razak (giữa) tới phiên tòa ở Kuala Lumpur ngày 28/8/2019. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Ngày 18/8, Tòa án liên bang Malaysia đã bắt đầu phiên tòa xem xét kháng cáo lần cuối của cựu Thủ tướng Najib Razak đối với bản án tuyên phạt ông 12 năm tù giam liên quan đến vụ bê bối quỹ đầu tư Nhà nước Malaysia (1MDB) gây thất thoát hàng tỷ USD.

Phiên tòa trên diễn ra sau khi Tòa án liên bang bác bỏ yêu cầu xét xử lại vụ án của ông Najib cách đây 2 ngày dù các luật sư của ông đã đưa ra bằng chứng mới. Dự kiến, phiên tòa phúc thẩm này sẽ kéo dài đến ngày 26/8 tới.

Tại phiên tòa, luật sư bào chữa chính của ông Najib, Hisyam Teh Poh Teik, đã đề nghị hội đồng xét xử gồm 5 thẩm phán cho ông rút khỏi vụ án này với lý do ông không đủ thời gian để chuẩn bị vì ông mới được chỉ định gần đây.

Tuy nhiên, tòa đã từ chối và Chánh án Tengku Maimun Tuan Mat đã yêu cầu bên nguyên đơn thực hiện nhiệm vụ.

Ngay sau phiên tòa, ông Najib đã phản đối việc tòa án buộc luật sư của ông phải tiếp tục nhiệm vụ khi họ muốn rút khỏi vụ án. Ông Najib cho rằng điều này khiến cho ông không có một luật sư phù hợp.

[Malaysia: Tòa án từ chối xét xử lại vụ cựu Thủ tướng Najib Razak]

Ông Najib, 69 tuổi, đã phủ nhận các tội danh liên quan đến việc biển thủ 4,5 tỷ USD từ quỹ 1MDB, quỹ nhà nước do ông đồng sáng lập khi còn giữ chức thủ tướng vào năm 2009.

Các công tố viên cho biết hơn 1 tỷ USD trong quỹ 1MDB đã được chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Najib.

Tháng 7/2020, ông bị kết tội trong phiên xét xử đầu tiên liên quan đến lợi dụng quyền hạn, tín nhiệm và rửa tiền. Cuối năm 2020, một tòa án phúc thẩm đã giữ nguyên phán quyết của tòa án trên.

Nếu kháng cáo của ông Najib bị bác bỏ, ông sẽ phải thụ án tù ngay lập tức. Tuy nhiên, nếu trắng án, ông Najib có thể trở lại hoạt động chính trị./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Một biển báo gần lối vào Đại sứ quán Timor Leste tại Yangon. (Ảnh: AFP)

Gia tăng căng thẳng giữa Myanmar và Timor Leste

Ngày 15/2, Bộ Ngoại giao Myanmar tuyên bố nước này đã yêu cầu Đại biện lâm thời của Đại sứ quán Timor Leste tại Myanmar, ông Elisio do Rosario de Sousa, rời khỏi nước này trước ngày 20/2.

Thủ tướng lâm thời Thái Lan Anutin Charnvirakul phát biểu trước Quốc hội ở Bangkok ngày 29/9/2025. (Ảnh: THX/TTXVN)

Thái Lan: Đảng Bhumjaithai liên minh với đảng Pheu Thai

Dù chưa có kết quả chính thức, hai đảng chính trị lớn của Thái Lan đã tuyên bố hợp tác lập chính phủ mới, làm thay đổi cục diện quyền lực tại Hạ viện và mở ra khả năng hình thành liên minh cầm quyền.