Tôm nhập khẩu tại hầu hết các thị trường đều tăng giá

Giá tôm nhập khẩu tại các thị trường từ châu Á tới châu Mỹ đều tăng giá, cụ thể tại thị trường Mỹ giá tôm tăng 44%, tại thị trường Ấn Độ giá tôm thậm chí tăng 56% so với năm 2013.

Kim ngạch nhập khẩu tôm của Mỹ đã tăng 57% trong hai tháng đầu năm 2014, từ mức 667 triệu USD trong hai tháng đầu năm 2013 lên 1,05 tỷ USD.

Theo mạng tin Undercurrent News, các con số trên phản ánh sự gia tăng mạnh mẽ của giá tôm nhập khẩu ở Mỹ trong bối cảnh lượng tôm nhập khẩu vào nước này chỉ tăng 8,7%, từ mức 77.820 tấn năm ngoái lên 84.595 tấn trong năm nay.

Giá nhập khẩu tôm trung bình của Mỹ là khoảng 8,57 USD/kg trong năm 2013. Tuy nhiên, con số này đã tăng tới 44% lên 12,41 USD/kg trong năm 2014.

Tính trung bình, giá tôm tại Ecuador tăng từ 7,22 USD/kg năm ngoái lên 10 USD/kg trong năm nay, trong khi giá tôm tại Thái Lan tăng 53%.

Giá tôm tại Indonesia cũng tăng 53,7%, từ mức 9,18 USD/kg năm 2013 lên 14,11 USD/kg năm 2014.

Việt Nam là nước sản xuất tôm chủ chốt tại châu Á có mức tăng giá thấp hơn so với bình thường, từ mức 10,50 USD/kg năm 2013 lên 14,47 USD/kg.

Tại các khu vực khác ở châu Á, mức tăng giá thậm chí còn mạnh hơn so với Thái Lan.

Tại Ấn Độ, giá tôm trung bình tăng 56%, từ mức 8,79 USD/kg năm ngoái lên 13,70 USD/kg./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục

Vàng miếng tại sàn giao dịch ở Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Yonhap/TTXVN)

Giá vàng vẫn loanh quanh ngưỡng 5.000 USD mỗi ounce

Thị trường vàng ghi nhận sự biến động mạnh kể từ đợt sụt giảm lịch sử vào đầu tháng này, thời điểm giá vàng giảm từ mức đỉnh kỷ lục trên 5.595 USD/ounce xuống gần 4.400 USD/ounce chỉ trong hai ngày.

Chợ hoa Quảng An đông đúc những ngày giáp Tết. (Ảnh: Nguyễn Cúc/TTXVN)

Hà Nội: Đêm không ngủ ở chợ hoa Tết Quảng An

Với người dân Hà Nội, đi chợ hoa đêm giáp Tết, đặc biệt là đêm trước ngày Giao thừa không chỉ là để mua hoa, mà đây còn là một nét văn hóa, một nghi thức đón Xuân đầy cảm xúc.