Tổng thống Indonesia giải thích lý do cấm xuất khẩu dầu cọ

Tổng thống Jokowi đã lên tiếng khẳng định mục đích của lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ là nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân trong nước.
Tổng thống Indonesia giải thích lý do cấm xuất khẩu dầu cọ ảnh 1Thu hoạch cọ tại Kutamakmur, Aceh, Indonesia. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Trước luồng dư luận phản ứng gay gắt về lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ của Chính phủ Indonesia, Tổng thống Jokowi đã lên tiếng khẳng định mục đích của lệnh là nhằm đảm bảo nhu cầu thiết yếu của người dân trong nước.

Phát biểu trên kênh Youtube của Văn phòng Tổng thống ngày 27/4, Tổng thống Jokowi cho rằng: “Đối với chính phủ, nhu cầu thiết yếu của cộng đồng là ưu tiên cao nhất trong mỗi quyết định đưa ra. Là một quốc gia sản xuất dầu cọ lớn nhất thế giới, thật trớ trêu khi người dân trong nước gặp khó khăn khi tìm kiếm nguồn cung dầu ăn.”

[Thị trường toàn cầu trước “cú sốc” cấm xuất khẩu dầu ăn của Indonesia]

Tổng thống Jokowi cho rằng mặc dù lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ có tác động tiêu cực đến năng suất thu hoạch của nông dân trong ngắn hạn nhưng mục đích cuối cùng của quyết định này là nhằm đáp ứng và đảm bảo nguồn cung trong nước trước tiên.

Tổng thống cho biết thêm chính phủ đảm bảo sẽ dỡ bỏ lệnh cấm này nếu nhu cầu trong nước được đảm bảo.

Chính phủ Indonesia ban bố lệnh cấm xuất khẩu dầu cọ thô và các nguyên liệu dẫn xuất từ ngày 28/4/2022./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục